10/08/2012 03:20 GMT+7

Thiếu gần 120.000 tấn xăng dầu

TRÀ GIANG
TRÀ GIANG

TT - Chiều 9-8, ông Nguyễn Hoài Giang, tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), cho biết sẽ phải dừng nhà máy trong bảy ngày để khắc phục lỗi kỹ thuật tại phân xưởng công nghệ cracking xúc tác.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất lỗi đường xả khí CONhà máy lọc dầu Dung Quất lại gặp sự cố

Theo ông Giang, việc dừng nhà máy đột ngột đã khiến các đầu mối nhập khẩu xăng dầu từ Dung Quất bối rối vì bị thiếu hụt gần 120.000 tấn xăng dầu để bán ra thị trường và họ đang tìm nguồn cung bằng cách nhập khẩu từ nước ngoài.

Trong khi đó, phía nhà máy lại dư gần 150.000 tấn dầu thô (trên 1.000 thùng), nên số dầu thô trên sẽ được bán ra nước ngoài để đảm bảo chất lượng.

Được biết, hiện tại có ba đầu mối được phân bổ từ nhà máy nhiều nhất là Petrolimex (mỗi ngày nhận trên 6.000 tấn từ Dung Quất và đơn vị này sẽ nhập bổ sung hơn 42.000 tấn xăng dầu trong bảy ngày) và hai đơn vị thuộc Petro Việt Nam là Petec và PVOil với tổng cộng gần 5 triệu tấn/năm.

Còn lại các đơn vị khác như Tổng công ty Xăng dầu quân đội nhập khoảng 140.000 tấn, Vinapco gần 300.000 tấn, Thanh Lễ khoảng 270.000 tấn, Saigon Petro và Đồng Tháp nhập khoảng 560.000 tấn. Sự cố trên khiến BSR sẽ chịu thiệt hại khoảng 1 triệu USD/ngày từ việc ngưng bán sản phẩm.

TRÀ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên