Thiếu đất làm nhà

LÊ HỘI
LÊ HỘI

TT - Ở vùng giáp ranh TP Tuy Hòa (Phú Yên), nơi các dự án phát triển đô thị đang lấn dần vào đất nông thôn, việc bố trí đất ở cho dân nghèo bắt đầu căng thẳng.

SQdgwWAl.jpgPhóng to
Người dân nghèo ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) vẫn phải ở trong căn nhà tạm dột nát - Ảnh: LÊ HỘI

Nằm cạnh Trung tâm giải trí - sinh thái Thuận Thảo tráng lệ là xóm Gò Gạo (xã Hòa An, huyện Phú Hòa) nghèo khó. Gần phân nửa hộ dân ở đây sống trong những ngôi nhà dột nát, chen lấn với mồ mả. Trong ngôi nhà ẩm thấp bốn bên khép ván, mái che tôn xập xệ, ông Cao Văn Lượng (71 tuổi) nói: “Cách đây hơn năm năm, khi chính quyền báo khu Gò Gạo sẽ giải tỏa để quy hoạch khu dân cư mới và cấm cơi nới sửa chữa nhà, chúng tôi hi vọng sẽ được di dời đến nơi khác. Nhưng từ đó đến nay vẫn không thấy tiến triển gì”. Ông Đặng Văn Sia, chủ tịch UBND xã Hòa An, cho biết: “Thấy cảnh những hộ dân xóm này ở nhà tạm bợ, dột nát kéo dài tôi cũng xót, nhưng chưa biết giải quyết như thế nào vì hiện xã không còn quỹ đất để quy hoạch”.

Tại xã An Phú (TP Tuy Hòa), chính quyền xã cũng đau đầu vì sức ép của các dự án khiến quỹ đất của xã ngày càng bị thu hẹp. Chỉ tính tại thôn Long Thủy của xã này đã có năm gia đình thuộc hộ nghèo đang ở nhà tạm bợ, nhưng chưa được chính quyền xã giải quyết xóa nhà tạm vì không có đất làm nhà. Cả xã có khoảng 300 hộ dân đang có nhu cầu về đất ở, trong đó có nhiều hộ nghèo nhưng nhiều năm vẫn chưa giải quyết được.

Ông Nguyễn Mạnh Thi, chủ tịch UBND xã, trăn trở: “Nhiều bà con sống tạm bợ đã lâu, nhưng chúng tôi phải chờ UBND TP Tuy Hòa phê duyệt phương án quy hoạch khu dân cư trong đề án xây dựng nông thôn mới của xã, sau đó mới từng bước giải quyết nhu cầu đất ở của người dân. Chứ trước mắt thì không lấy đâu ra đất”.

Không chỉ ở xã Hòa An và An Phú, theo ông Võ Văn Binh - trưởng phòng bảo trợ xã hội Sở LĐ-TB&XH Phú Yên, nhiều địa phương ở Phú Yên cũng không bố trí được đất làm nhà cho người dân do khó khăn về quỹ đất. Chỉ tính riêng diện xóa nhà tạm theo đề án 167 của tỉnh (giai đoạn 1), vẫn còn gần cả trăm trường hợp đến nay chưa giải quyết được do không có đất.

Ông Binh cho biết từ tháng 6-2007, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành “quy định giải quyết đất ở cho hộ nghèo không có đất ở”. Theo đó, hộ nghèo được Nhà nước giao đất để làm nhà ở được giảm 50% tiền sử dụng đất, riêng 50% tiền sử dụng đất còn lại được trả dần trong 10 năm.

“Nhưng vấn đề quy hoạch quỹ đất ở của các địa phương đang gặp nhiều vướng mắc, do một số huyện chưa có quy hoạch tổng thể kế hoạch sử dụng đất. Việc quy hoạch khu dân cư mới cũng rất phức tạp và tốn kém, nên một số xã khó khăn không thể bỏ ngân sách để đầu tư quy hoạch khu dân cư mới rồi thực hiện các chính sách ưu đãi cho người được cấp đất (miễn 50% tiền sử dụng đất)” - ông Binh nói.

LÊ HỘI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất