Thiếu chế tài xử lý cơ quan nhà nước không trả lời báo chí

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Ngày 18-10, Trung tâm truyền thông và giáo dục cộng đồng (MEC) và Đại sứ quán Anh đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến dự án “Nâng cao mức độ phản hồi của cơ quan nhà nước đối với kiến nghị, phê bình của công dân trên báo chí.

Ai có quyền phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí?

Nhóm nghiên cứu đã lấy ý kiến của hơn 250 nhà báo đang hoạt động trong các lĩnh vực nội chính, kinh tế, xử lý đơn thư, đường dây nóng tại gần 20 tỉnh, thành trên cả nước.

Kết quả, tỷ lệ nhà báo cho biết các kiến nghị, phê bình, tố cáo của công dân được cơ quan nhà nước phản hồi đúng thời hạn luật định (30 ngày) chỉ có 26%; 51% cho biết cơ quan nhà nước phản hồi không đúng hạn và 38% cho biết cơ quan nhà nước không có phản hồi.

Chất lượng phản hồi của cơ quan nhà nước cũng không cao. Có đến 78% nhà báo được khảo sát cho biết nội dung phản hồi chỉ có thông tin vỏ (nêu chung chung sẽ có tiếp thu, xử lý nhưng không cụ thể). Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do hệ thống pháp luật thiếu chế tài xử lý việc cơ quan nhà nước chậm hoặc không trả lời.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đề xuất cần sớm có chế tài cụ thể về việc cơ quan Nhà nước vi phạm trách nhiệm phản hồi trước những vấn đề được báo chí đề cập.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất