12/05/2016 17:20 GMT+7

​Thiệt hại do thiên tai đầu năm 2016 lớn hơn cả năm 2015

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính từ năm 2015 đến nay, tổng số thiệt hại do thiên tai gây ra lên tới hơn 17.800 tỉ đồng, trong đó đáng chú ý là chỉ vài tháng đầu năm 2016, thiệt hại do thiên tai đã lớn hơn cả năm 2015.

Cụ thể, tổng hợp báo cáo từ các địa phương cho thấy, trong năm 2015, thiên tai đã làm 154 người chết, 127 người bị thương; 1.242 nhà bị đổ, sập, trôi; 35.233 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; 445.110 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại... Tổng thiệt hại vào khoảng 8.114 tỉ đồng.

Trong những tháng đầu năm 2016, thiên tai tiếp tục hoành hành khiến 11 người chết, 41 người bị thương; 475.580 hộ dân bị thiếu nước; 290.368 ha lúa, hoa màu và 161.365 ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; 19.804 con gia súc và 44.272 gia cầm bị chết; 7.145 ha thủy sản bị thiệt hại.

Ước tính, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong những tháng đầu năm 2016 còn cao hơn cả năm 2015 với 9.735 tỉ đồng. Trong đó, thiệt hại do rét đậm, rét hại là 700 tỉ đồng; thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn là 8.906 tỉ đồng; thiệt hại do dông, lốc, sét, mưa đá là 129 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo năm 2016” do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức sáng 12-5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đánh giá: thời gian qua, mặc dù công tác phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai đã đạt được nhiều kết quả, song chủ yếu mới quan tâm đến ứng phó, còn công tác phòng ngừa còn chưa được đầu tư đúng mức.

Bên cạnh đó, một số nội dung thực thi Luật Phòng, chống thiên tai triển khai thực hiện còn chậm. Ngoài ra, công tác dự báo gặp nhiều thách thức do biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng xảy ra cực đoan, bất thường và ở mức lịch sử; vùng dự báo còn rộng và chưa chi tiết; dự báo, cảnh báo với các loại hình thiên tai như mưa lớn, lũ quét, hạn hán, xâm nhập mặn, lốc, sét còn chưa cụ thể...

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thiệt hại thiên tai