15/12/2015 15:56 GMT+7

​Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trước cuộc họp Fed

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Thị trường chứng khoán châu Á ngày 15-12 giảm về mức thấp nhất trong 10 tuần gần đây trước những lo ngại về thông tin Fed có thể tăng lãi suất của đồng USD

Thị trường chứng khoán châu Á ngày 15-12 đã giảm về mức thấp nhất trong 10 tuần gần đây trước những lo ngại bất ổn trên thị trường tài chính về thông tin Fed có thể tăng lãi suất của đồng USD trong kỳ họp chính sách dự kiến kết thúc vào thứ 4 tới đây.  

Theo các chuyên gia phân tích, toàn thị trường tài chính đang trải qua một cảm giác vô cùng khó chịu khi Fed bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài trong hai ngày với tỷ lệ nhận định của thị trường là 76% lãi suất sẽ được điều chỉnh tăng.

Nếu vậy, đây là lần tăng đầu tiên kể từ năm 2006, kết thúc kỷ nguyên lãi suất 0%.

Tại Hong Kong, chỉ số MSCI Asia Pacific đã giảm 0,6% đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10 đến nay. Các cổ phiếu tại Hồng Kông lao dốc một lèo 9 ngày liên tiếp, mức giảm dài nhất kể từ năm 1984.

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,3% trong khi khối lượng giao dịch giảm đến 34%, về dưới mức trung bình 30 ngày.

Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 1,7%, chỉ số  S & P / ASX 200 của Australia giảm 0,4% , chỉ số Straits Times của Singapore giảm ít hơn 0,1%.

Trong khi S & P / NZX 50 của New Zealand tăng 0,1%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,3%, Taiex của Đài Loan tăng 0,4%

Tại VN, sáng 15-12, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước bất ngờ điều chỉnh giá USD ở chiều mua vào thêm 90 đồng sau nhiều ngày giữ ổn định ở mức 21.800 đồng.

Với điều chỉnh này, tỷ giá tham khảo mua vào - bán ra tại đây đang được niêm yết ở mức 21.890-22.475VND/USD.

Với tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.890VND/USD và biên độ tỷ giá +/-3%, thì tỷ giá trần hiện đang là 22.547 đồng đổi 1USD.

Trong khi đó, không chỉ tiền đồng của VN mà đồng tiền của nhiều thị trường mới nổi khác tại châu Á cũng giảm giá ngay trước thềm cuộc họp chính sách của Fed.

Theo Bloomberg, ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã hạ giá đồng nhân dân tệ xuống mức 6,4559CNY/USD, tương ứng mức giảm 0,1% so với phiên trước.

Đây là phiên thứ 7 liên tiếp Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên