Lực lượng phiến quân ồ ạt tiến về Baghdad Mỹ cân nhắc không kích phiến quân IraqIraq: Phiến quân liên kết với al-Qaeda chiếm hai thành phố lớn
Phóng to |
| Các tay súng ISIL đang củng cố quyền kiểm soát miền bắc Iraq - Ảnh: aljazeera.com |
Chiến thắng này giúp họ tiếp tục củng cố quyền kiểm soát của họ với miền bắc Iraq sau một chiến dịch quân sự sấm sét có nguy cơ khiến quốc gia Iraq bị chia sẻ.
Thị trấn Tal Afar rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL), tên gọi chính thức và cũng là tôn chỉ của lực lượng nổi dậy, sau những cuộc đọ súng đẫm máu với thương vong lớn cho cả hai phía. “Các tay súng nổi dậy đã tràn ngập thành phố. Những cuộc chiến lớn đã diễn ra, và nhiều người đã thiệt mạng. Các gia đình người Shi’ite chạy về miền tây, còn gia đình người Sunni về miền đông”, Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của thị trấn.
Tal Afar cách không xa Mosul, thành phố lớn nhất miền bắc đã rơi vào tay lực lượng nổi dậy tuần trước. Hoạt động của lực lượng nổi dậy đã gây ra nhiều lo ngại với những người ủng hộ Thủ tướng dòng Shi’ite của Iraq Nuri al-Maliki cả ở Mỹ và ở Iran, một nước Hồi giáo Shi’ite.
Washington ngày 15-6 đã ra lệnh tăng cường an ninh tối đa cho phái bộ ngoại giao của họ ở Baghdad và sơ tán một số người không cần thiết. Mỹ cũng đang chuẩn bị mở đối thoại trực tiếp với kình địch lâu nay Iran để thảo luận về tình hình an ninh ở Iraq và cách thức đối phó với ISIL, theo báo Mỹ The Wall Street Journal. Iran đã nói họ không loại trừ khả năng hợp tác với Mỹ để vãn hồi trật tự ở Iraq.
Cùng ngày Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cũng ra tuyên bố cho biết Canberra đang rút nhân viên sứ quán của mình khỏi Iraq, đồng thời khuyến nghị công dân Australia tại Iraq lập tức rời khỏi đây.
Tại Baghdad ngày 15-6, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra khiến ít nhất chín người thiệt mạng và 20 người khác bị thương ở một đường phố đông đúc, theo các nguồn tin cảnh sát. Tại thành phố miền bắc Kalis, ít nhất sáu người thiệt mạng, bao gồm ba binh sĩ và ba tình nguyện viên của chính phủ, khi bốn quả đạn pháo rơi vào một trung tâm tuyển quân.
ISIL là một nhánh của Al Qaeda của Iraq trong những năm Mỹ còn đóng quân ở đây, nhưng rời bỏ Al Qaeda để tham gia cuộc nội chiến ở Syria. ISIL giải thích rằng tổ chức do Osama bin Laden thành lập giờ không còn theo đuổi chung một mục tiêu với họ. Trong nhiều năm chiến đấu cả ở Iraq và Syria, ISIL nổi tiếng là tàn bạo với những vụ xử tử người Shi’ite và đánh bom liều chết rất đáng sợ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận