21/06/2017 16:57 GMT+7

Thí sinh vùng cao, biên giới vui khi được thi tại chỗ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Hai năm trước, thí sinh ở các huyện vùng cao, biên giới phải vượt 140 - 250km đến TP Thanh Hóa dự thi THPT quốc gia lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ. Năm nay, thí sinh được thi tại trường THPT huyện nhà, rất thuận tiện cho việc đi lại.

Các bạn tình nguyện viên của Huyện đoàn Mường Lát (Thanh Hóa) tặng nước uống cho thí sinh đến dự thi tại điểm thi Trường THPT Mường Lát - Ảnh: Hà Đồng
Các bạn tình nguyện viên của Huyện đoàn Mường Lát (Thanh Hóa) tặng nước uống cho thí sinh đến dự thi tại điểm thi Trường THPT Mường Lát - Ảnh: Hà Đồng

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thí sinh Lộc Thị Thu Hà, ở xã Trung Lý (huyện Mường Lát) vui vẻ tâm sự: “Em thấy rất thoải mái, tự tin khi được dự thi THPT quốc gia tại Trường THPT Mường Lát, nơi em đã gắn bó ba năm học vừa qua”.

Thầy giáo Trần Anh Văn, hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát (cách TP Thanh Hóa gần 250km), phó điểm trưởng điểm thi tại trường này, cho biết: “Kỳ thi THPT năm 2015 và 2016, Trường THPT Mường Lát phải thuê xe chở thí sinh, người nhà thí sinh và giáo viên đi kèm xuống cụm thi ở TP Thanh Hóa để các em dự thi THPT quốc gia lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ.

Xuống TP Thanh Hóa, giáo viên đi kèm cùng phụ huynh lo đi thuê nhà trọ, lo từng bữa ăn cho thí sinh, nên cũng khá vất vả.

Còn năm nay, thí sinh dự thi THPT quốc gia được thi tại Trường THPT Mường Lát ngay tại thị trấn huyện, nên việc đi lại khá thuận tiện. Thí sinh ở gần được phụ huynh đưa đón trong ngày. Còn thí sinh ở xa, nhà trường đã bố trí nơi ăn, ở miễn phí tại Làng học sinh Mường Lát). Đây là kỳ thi tạo mọi thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh”.

Chị Lò Thị Thiết - bí thư Huyện đoàn Mường Lát cho biết: “Đây là lần đầu tiên Huyện đoàn Mường Lát huy động 40 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của huyện tổ chức “tiếp sức mùa thi”, phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ cấp hàng nghìn chai nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh tại cổng Trường THPT Mường Lát; đồng thời hướng dẫn, đưa các thí sinh đến điểm thi an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.”

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên