12/08/2019 08:21 GMT+7

Thí sinh thi THPT quốc gia trên máy tính dự kiến từ năm 2021

V.HÀ
V.HÀ

TTO - Đây là thông tin từ PGS.TS Mai Văn Trinh - cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT - trao đổi tại hội nghị triển khai năm học 2019-2020 vừa diễn ra.

Thí sinh thi THPT quốc gia trên máy tính dự kiến từ năm 2021 - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019 tại điểm thi trường THPT Trần Văn Giàu (Bình Thạnh, TPHCM) - Ảnh: THANH YẾN

Theo ông Trinh, giai đoạn 2021-2023, kỳ thi THPT quốc gia về cơ bản vẫn giữ như phương thức hiện nay. Tuy nhiên sẽ có những bước cần thiết để chuẩn bị tiếp cận với cách thức thi của chương trình giáo dục phổ thông mới và tiếp cận quốc tế.

Từ năm 2024, kỳ thi THPT quốc gia sẽ tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo tính toán này, từ năm 2021-2023 có thể tổ chức thi THPT quốc gia trên máy tính một số lần/năm ở những vùng miền thuận lợi trước, hình thành dần các test site (vệ tinh của trung tâm khảo thí quốc gia) để tiến tới thi THPT quốc gia đại trà trên máy tính.

Để chuẩn bị cho việc đổi mới này, Bộ GD-ĐT đang tiếp tục xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa để thi trên máy tính, đồng thời để các sở GD-ĐT sử dụng nhằm đánh giá, kiểm tra thường xuyên.

Chấm phúc khảo thi THPT quốc gia: Chỉ 204 bài thi thay đổi kết quả Chấm phúc khảo thi THPT quốc gia: Chỉ 204 bài thi thay đổi kết quả

TTO - Bộ GD-ĐT vừa thông tin về kết quả phúc khảo thi THPT quốc gia 2019 ở 63 tỉnh thành: chỉ có 204 bài thi trong hơn 57.000 bài thay đổi kết quả so với lần chấm đầu.

V.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên