16/12/2018 08:15 GMT+7

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Khóc, la thét, há hốc mồm… là phản ứng của nhiều thí sinh tại Miss Universe các năm khi họ biết mình là chủ nhân của chiếc vương miện hoa hậu danh giá.

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 1.

Những cảm xúc khó tả của các hoa hậu tại Miss Universe những năm qua

Là một trong 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia có thí sinh đại diện dự thi. Nhiều thí sinh không khỏi xúc động, thậm chí bật khóc khi họ được xướng tên là người chiến thắng. Với họ, chiếc vương miện rinh về còn là niềm tự hào của nước nhà.

Trước khi các thí sinh bước vào vòng chung kết ngày 17-12 sau phần thi trang phục dân tộc và bán kết, trang Insider ngày 14-12 đã tổng hợp những khoảnh khắc ấn tượng nhất của các thí sinh khi họ đăng quang ngôi vị hoa hậu tại Miss Universe những năm qua.

2017: Hoa hậu Nam Phi Demi-Leigh Nel-Peters

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 2.

Hoa hậu Nam Phi Demi-Leigh Nel-Peters biểu lộ cảm xúc hạnh phúc khi đăng quang Miss Universe lần thứ 66 vào ngày 26-11-2017. Cô sẽ là người trao vương miện cho người kế nhiệm tại Thái Lan vào ngày 17-12-2018 - Ảnh: REUTERS

2016: Hoa hậu Pháp Iris Mittenaere

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Iris Mittenaere (sinh năm 1993) được trao vương miện Miss Universe 2016. Cô là Hoa hậu Pháp thứ hai đăng quang Miss Universe sau Christiane Martel - Miss Universe 1953 - Ảnh: AP

2015: Hoa hậu Philippines - Pia Wurtzbach

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 4.

Giây phút đại diện của Philippines - Pia Wurtzbach ngạc nhiên khi được gọi tên là người chiến thắng ngôi vị hoa hậu tại Miss Universe 2015. Trong cuộc thi vào năm này, một sự cố rất lớn đã xảy ra khiến nhiều khán giả vô cùng khó chịu. MC Steve Harvey đã đọc nhầm tên đại diện Colombia là Hoa hậu (thực tế chỉ đoạt Á hậu 1), sau đó thừa nhận trao nhầm vương miện. Sự việc khiến không không chỉ đại diện Colombia mà còn nhiều khán giả sững sờ - Ảnh: AP

2014: Hoa hậu Colombia - Paulina Vega

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 5.

Đây là phản ứng của đại diện Colombia - Paulina Vega sau khi chủ nhân vương miện hoa hậu Miss Universe được công bố ngày 25-1-2015. Theo trang Missuniverse.com, sau chiến thắng của Paulina, người dân ở Colombia đã đổ ra đường phố để ăn mừng và nhảy múa. Tổng thống Juan Manuel Santos của Colombia thậm chí còn tuyên bố ngày Paulina đăng quang là một ngày lễ trên toàn quốc - Ảnh: AP

2013: Hoa hậu Venezuela - Maria Gabriela Isler

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 6.

Khoảnh khắc sung sướng của Maria Gabriela Isler khi cô sắp được đội chiếc vương miện hoa hậu tại Miss Universe 2013 vào ngày 9-11-2013. "Cường quốc hoa hậu" Venezuela hiện chỉ đứng sau Mỹ xét về số lần chiến thắng trong lịch sử Miss Universe, với 7 lần đăng quang hoa hậu - Ảnh: GETTY

2012: Hoa hậu Mỹ Olivia Culpo

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 7.

Nụ cười hạnh phúc của Olivia Culpo (sinh năm 1992) khi cô được trao vương miện hoa hậu tại Miss Universe 2012 vào ngày 19-12-2012. Đến nay, Mỹ có số lần chiến thắng Miss Universe nhiều nhất, với 8 lần, chiếm 12% số vương miện hoa hậu được trao - Ảnh: GETTY

2011: Hoa hậu Angola - Leila Lopes

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 8.

Leila Lopes, đại diện của Angola - quốc gia ở Trung Phi, được trao vương miện hoa hậu tại Miss Universe 2011 vào ngày 12-9-2011 - Ảnh: AP

2010: Hoa hậu Mexico - Ximena Navarrete

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 9.

Sự vui mừng khôn tả trên gương mặt của đại diện Mexico - Ximena Navarrete khi cô được đội chiếc vương miện hoa hậu tại Miss Universe 2010 vào ngày 23-8-2010 - Ảnh: GETTY

2009: Hoa hậu Venezuela - Stefanía Fernández

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 10.

Đại diện Venezuela - Stefanía Fernández (trái) vui mừng trong giây phút đăng quang ngôi vị hoa hậu tại Miss Universe 2009 vào ngày 23-8-2009. Fernández cũng là hoa hậu đầu tiên trong lịch sự được trao vương miện bởi một người đồng hương, vì người tiền nhiệm của cô cũng là Hoa hậu Venezuela - Ảnh: GETTY

2008: Hoa hậu Venezuela - Dayana Mendoza

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 11.

Đây là phản ứng của thí sinh Dayana Mendoza đến từ Venezuela khi cô được gọi tên là chủ nhân của chiếc vương miện hoa hậu tại Miss Universe 2008 vào ngày 14-1-2008 - Ảnh: REUTERS

2007: Hoa hậu Nhật Bản Riyo Mori

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 12.

Một biểu cảm ấn tượng của đại diện Nhật Bản - Riyo Mori (phải ngoài cùng) khi cô được nêu tên là người chiến thắng Miss Universe 2007 vào ngày 28-5-2007. Đây là danh hiệu Miss Universe lần thứ hai của đất nước mặt trời mọc sau lần đăng quang của người đẹp Akiko Kojima vào năm 1959 - Ảnh: AP

2006: Hoa hậu Puerto Rico - Zuleyka Rivera

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 13.

Một biểu cảm khó tả của đại diện Puerto Rico - Zuleyka Rivera khi cô biết được mình là chủ nhân của chiếc vương miện hoa hậu tại Miss Universe 2006 vào ngày 23-7-2006. Zuleyka Rivera cũng chính là mỹ nhân nóng bỏng trong MV "Despacito" hot điên đảo thời gian qua - Ảnh: REUTERS

2005: Hoa hậu Canada - Natalie Glebova

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 14.

Cảm xúc dâng trào của Natalie Glebova - người đẹp Canada gốc Nga sinh năm 1981 - khi cô được xướng tên là chủ nhân của chiếc vương miện hoa hậu tại Miss Universe 2005 vào ngày 31-5-2005 - Ảnh: REUTERS

1999: Hoa hậu Botswana - Mpule Kwelagobe

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 15.

Sự ngạc nhiên khó tả của Mpule Kwelagob, đại diện của Botswana - quốc gia nội lục ở phía nam châu Phi, khi cô biết mình là người chiến thắng Miss Universe 1999 vào ngày 26-5-1999 - Ảnh: GETTY

1994: Hoa hậu Ấn Độ Sushmita Sen

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 16.

Cảm xúc nói không nên lời của đại diện Ấn Độ - Sushmita Sen (trái) khi cô biết mình là chủ nhân của chiếc vương miện hoa hậu danh giá tại Miss Universe 1994 vào ngày 21-5-1994. Ấn Độ có hai lần chiến thắng tại Miss Universe vào năm 1994 và năm 2000 - Ảnh: REUTERS

1970: Hoa hậu Puerto Rico - Marisol Malaret

Thí sinh Miss Universe khóc, la thét, há hốc mồm khi là Hoa hậu - Ảnh 17.

Đại diện Puerto Rico - Marisol Malaret (sinh năm 1949) đã thét lên vì vui sướng khi cô nghe người dẫn chương trình công bố mình là người chiến thắng Miss Universe vào ngày 11-7-1970. Marisol Malaret đã lên chức bà lần đầu tiên hồi tháng 5 năm nay - Ảnh: AP

5 quốc gia giành vương miện Hoa hậu nhiều nhất tại Miss Universe 5 quốc gia giành vương miện Hoa hậu nhiều nhất tại Miss Universe

TTO - Mỹ có số lần chiến thắng nhiều nhất tại Miss Universe, chiếm tới 12% số vương miện được trao. Trong khi đó, đến nay có hơn 30 quốc gia có thí sinh đăng quang tại đấu trường nhan sắc này.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên