28/04/2019 20:27 GMT+7

Thí sinh Cần Thơ suýt xô đổ kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Nguyễn Bá Vinh, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ, trở thành thí sinh thứ ba trong lịch sử 19 năm của Đường lên đỉnh Olympia đạt 460 điểm.

Thí sinh Cần Thơ suýt xô đổ kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 1.

Nguyễn Bá Vinh chiến thắng trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần ba, tháng thứ hai, quý III, suýt xô đổ kỷ lục cuộc thi này.

13h chiều 28-4, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần ba, tháng thứ hai, quý III được phát sóng trên kênh VTV3.

Thí sinh Nguyễn Bá Vinh, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ, giành được vòng nguyệt quế với điểm số 460 điểm. Thành tích này đã đưa Vinh vào bảng vàng của cuộc thi này.

Trong suốt 19 năm diễn ra cuộc thi, mới chỉ có hai thí sinh đạt được số điểm này là Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (Trường THPT Lê Quý Đôn, Ninh Thuận, tham dự cuộc thi Olympia lần thứ 15) và Phan Đăng Nhật Minh (Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị, quán quân Olympia lần thứ 17). Nay Vinh là người thứ ba đạt được điểm số này.

Thí sinh Cần Thơ suýt xô đổ kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh 2.

Nguyễn Bá Vinh đầy quyết tâm trong phần thi Khởi động

Đối thủ của Nguyễn Bá Vinh lần này là: Huỳnh Nhựt Khoa (Trường THPT Duy Tân, Phú Yên), Hoàng Thanh Tùng (Trường THPT Cao Bá Quát, Hà Nội) và Chu Đức Trung (Trường THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên).

Ngay từ phần thi Khởi động, Bá Vinh đã dẫn đầu với 90 điểm. Trong phần Vượt chướng ngại vật, ngay sau khi một thí sinh mở được ô hàng ngang đầu tiên, Bá Vinh đã đoán được ô hàng dọc là "Chiến dịch Hồ Chí Minh". Phần Tăng tốc, Bá Vinh tiếp tục dẫn đầu với 280 điểm.

Ở phần Về đích, Vinh chọn gói câu hỏi 80 điểm, lựa chọn Ngôi sao hi vọng cho câu hỏi về lịch sử, xuất sắc vượt qua phần thi này. Không chỉ có thế, cậu học sinh chuyên lý còn giành được ba cơ hội nâng điểm, khi hai thí sinh Nhật Khoa, Thanh Tùng trả lời sai trong phần thi Về đích.

Với chiến thuật thi thông minh và tâm lý bình tĩnh, tự tin, Bá Vinh hoàn toàn làm chủ cuộc thi từ đầu đến cuối, đưa cậu tiếp tục bước vào cuộc thi tháng thứ hai, quý III.

Giành trọn 120 điểm, nam sinh lập kỷ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia Giành trọn 120 điểm, nam sinh lập kỷ lục mới của Đường lên đỉnh Olympia

TTO - Thí sinh Nguyễn Hoàng Cường đã lập nên kỷ lục mới trong lịch sử 18 năm của Đường lên đỉnh Olympia khi giành trọn vẹn 120 điểm ở phần thi Khởi động và còn dư thời gian 7 giây.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên