29/03/2024 15:47 GMT+7

Thi học sinh giỏi lớp 9: Tại sao TP.HCM thay đổi cách tính giải thưởng?

Năm nay, thí sinh thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố ở TP.HCM phải đạt 18 - 20 điểm mới được công nhận giải nhất.

Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2024 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm 2024 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Những ngày qua, Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều thắc mắc của bạn đọc về việc thay đổi cách tính giải thưởng học sinh giỏi lớp 9 năm học 2023-2024 tại TP.HCM.

"Những năm trước, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lấy 60% thí sinh cao điểm nhất, tính từ trên xuống để xét giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố. Trong đó, sẽ có 5% thí sinh (của 60% thí sinh cao điểm nhất) đoạt giải nhất, 35% thí sinh đoạt giải nhì, 25% thí sinh đoạt giải ba.

Tuy nhiên, năm nay sở lại thay đổi cách tính giải thưởng trong kỳ thi. Cụ thể, giải nhất bài thi phải đạt 18 - 20 điểm, giải nhì từ 15 đến dưới 18 điểm, giải ba từ 10 đến dưới 15 điểm. Với cách tính này, rất có thể có môn sẽ không tìm được học sinh đoạt giải nhất. Vì những năm trước có môn thi học sinh đoạt giải nhất nhưng chỉ được 14, 15/20 điểm", một bạn đọc nêu ý kiến.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết thay đổi cách tính giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm nay là một nội dung đổi mới trong quá trình cải tiến kỳ thi này.

Theo cách tính giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 như những năm trước, đôi khi xảy ra tình trạng bài thi điểm khá thấp nhưng vẫn đoạt giải ba.

"Năm nay, ngoài việc thay đổi cách tính giải thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng có cân nhắc và thay đổi trong việc biên soạn đề thi học sinh giỏi lớp 9. Ma trận đề thi vẫn có những câu hỏi dạng nhận biết - thông hiểu - vận dụng thấp và vận dụng cao.

Song song đó, ban biên soạn đề thi sẽ tính toán để đưa vào đề những câu hỏi yêu cầu tư duy cao nhằm tuyển chọn học sinh giỏi và phân hóa như sau: học sinh đoạt giải nhất: bài thi phải đạt từ 18 đến 20 điểm, giải nhì từ 15 đến dưới 18 điểm, giải ba từ 10 đến dưới 15 điểm.

Ngoài ra, số câu hỏi dạng nhận biết và thông hiểu cũng được ấn định để hầu hết các thí sinh đạt điểm từ 10/20 điểm trở lên", vị này nói.

Đầu tháng 4-2024: Công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9

Năm học 2023-2024, TP.HCM có 3.598 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, diễn ra ngày 19-3.

Các thí sinh làm bài thi trong thời gian 120 phút. Với những thí sinh thi môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, công nghệ thì sẽ thi viết trên giấy.

Riêng môn ngoại ngữ có phần thi nghe. Thí sinh thi môn tin học sẽ làm bài thi lập trình trên máy vi tính.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, dự kiến đầu tháng 4-2024, sở sẽ công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 9.

Đề thi văn học sinh giỏi ở Quảng Nam bị cộng đồng mạng chê Đề thi văn học sinh giỏi ở Quảng Nam bị cộng đồng mạng chê 'rối rắm', Sở Giáo dục nói gì?

Đề thi học sinh giỏi văn khối 11 chuyên ở Quảng Nam bị cộng đồng mạng chê 'rối rắm' và nội dung 'lệch lạc', khiến học sinh 'không biết đâu mà lần'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên