11/04/2019 12:18 GMT+7

Thi đấu đóng lệ phí 120 triệu, vô địch được thưởng 100 triệu

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Điều lệ giải đấu Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2019 quy định mỗi CLB tham gia phải đóng 120 triệu đồng lệ phí, trong khi nếu vô địch cũng chỉ nhận được phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Thi đấu đóng lệ phí 120 triệu, vô địch được thưởng 100 triệu - Ảnh 1.

Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải hạng nhì quốc gia 2019 sáng 11-4 tại Hà Nội - Ảnh: NAM KHÁNH

Ngày 11-4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2019 với sự tham dự của 14 đội bóng cùng tranh tài từ 11-5 đến 10-6 (lượt đi), và từ 10-7 đến 9-8 (lượt về). 

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19-8 năm nay với phần thưởng cho nhà vô địch là 100 triệu đồng, 50 triệu đồng cho đội xếp thứ hai.

Để tham dự giải, các đội phải đóng lệ phí đăng ký tham dự với mỗi CLB là 120 triệu đồng.

Giải đấu có sự tham dự của 14 CLB gồm Công an Nhân dân, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, trẻ Hà Nội, trẻ SHB Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Thuận, Hoàng Sang TP.HCM, Long An, Tiền Giang và Vĩnh Long.

Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng loại và vòng chung kết. Ở vòng loại các đội thi đấu  vòng tròn hai lượt đi và về (sân nhà, sân khách) để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết. 

Ở vòng chung kết các đội sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp để tìm ra nhà vô địch.

Phát biểu trong lễ bốc thăm ngày 11-4, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, cho biết số tiền lệ phí thi đấu hiện nay so với 3 năm trước đã giảm đi rất nhiều. 

Cụ thể, lệ phí đăng ký giải hạng nhì trước đây là 160 triệu đồng/CLB. Dù thu lệ phí cao nhưng theo ông Hoài Anh, VFF vẫn phải bỏ rất nhiều tiền để bù vào chi phí tổ chức giải.

Theo ông Hoài Anh, trước đây các CLB hạng nhì phải chi tiền ăn ở cho trọng tài, giám sát trận đấu đến làm nhiệm vụ. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây VFF cho rằng nên để trọng tài, giám sát có các giao dịch tài chính với CLB vì thế VFF chi khoản này từ chính lệ phí thi đấu đã thu của các CLB. 

"Dù vậy VFF cũng phải bù thêm rất nhiều vì khoản đóng của CLB không đủ. Tuy nhiên 120 triệu đồng lệ phí đăng ký với các CLB hạng nhì cũng là khoản tiền rất lớn nên thời gian tới chúng tôi sẽ đề xuất ban chấp hành, thường trực VFF hỗ trợ thêm kinh phí cho giải hạng nhì để những năm sau có thể giảm tiền đóng lệ phí của CLB xuống", ông Hoài Anh nói.

Dù vậy, tổng thư ký VFF cho biết thời gian qua cũng có CLB hạng nhì không đóng tiền lệ phí tham dự giải. 

"Nếu tình trạng này tái diễn vào mùa giải này, ban kỷ luật VFF sẽ có án phạt, hoặc VFF sẽ không cho CLB đó đăng ký tham dự vào những mùa giải sau", ông Hoài Anh cho biết.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên