- Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2004, ngoài các khối thi chính là A, B, C, D, thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành có liên quan đến năng khiếu còn có thể dự thi các khối thi khác là H, M, N, K, R, S, T và V. Trong đó, khối H sẽ thi văn (đề khối C) và năng khiếu. Khối thi này dành cho thí sinh thi vào các ngành mỹ thuật, hội họa, điêu khắc, âm nhạc...
Nội dung môn thi năng khiếu tùy thuộc theo chuyên ngành cụ thể. Khối M tuyển sinh vào các ngành sư phạm mầm non, thi các môn văn, toán (đề khối D) và năng khiếu. Khối N dành để tuyển sinh vào các ngành âm nhạc, thi tuyển các môn văn, kiến thức tổng hợp về âm nhạc và năng khiếu âm nhạc.
Khối K dành cho các thí sinh đã tốt nghiệp CĐ hoặc THCN một số chuyên ngành kỹ thuật. Khối này thi các môn toán, lý và chuyên ngành đã học ở CĐ hay THCN. Khối R là khối tuyển dành cho thí sinh thi vào các ngành liên quan đến công tác văn hóa quần chúng như âm nhạc, thông tin cổ động, gồm các môn thi văn, sử (đề khối C) và năng khiếu.
Khối S thi vào các ngành sân khấu, quản lý văn hóa, thi các môn văn và năng khiếu. Khối T dành cho thí sinh thi vào các ngành năng khiếu thể dục thể thao. Khối này thi các môn toán, sinh (đề khối B) và năng khiếu thể dục thể thao. Khối V là khối thi của các thí sinh thi vào các ngành liên quan đến kiến trúc, thiết kế, gồm các môn thi là toán, lý (đề khối A) và vẽ.
Những khối thi nào có môn thi văn hóa cùng đề với các khối thi A, B, C, D sẽ tổ chức thi cùng ngày với các khối thi này. Những khối còn lại sẽ thi theo lịch cụ thể của trường.
* Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tuyển sinh những ngành mới nào trong năm 2004? Ngành ngư y là ngành học như thế nào? (Nhiều bạn đọc)
- Năm 2004, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM sẽ tuyển sinh các ngành, chuyên ngành mới so với năm 2003 là: công nghệ nhiệt lạnh, điều khiển tự động, kinh tế tài nguyên môi trường, dược thú y, ngư y và công nghệ hóa học.
Trong đó, ngư y là chuyên ngành học lần đầu tiên được mở ở nước ta trang bị các kiến thức nuôi trồng, chế biến, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển kỹ thuật nuôi trồng thủy sản qui mô nhỏ phù hợp với các vùng sinh thái khác nhau, cải thiện chất lượng cá giống, nghiên cứu về căn bệnh, khảo sát biến đổi bệnh lý lâm sàng, dịch tễ học thủy sản và các biện pháp phòng trị, nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến bệnh thủy sản, thử nghiệm các hóa dược, văcxin...
Tốt nghiệp ngành này, sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở nuôi trồng, chế biến thủy sản, các viện nghiên cứu hoặc các trường trung học, ĐH nông nghiệp...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận