27/12/2019 18:41 GMT+7

Thép Việt Nam: gần hết năm vẫn gặp kiện tụng

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Thép cuộn cán nguội, thép không hợp kim của Việt Nam vừa bị Bộ Thương mại công nghiệp Malaysia áp thuế chống bán phá giá đến tận năm 2024, với mức thuế từ 7,7% - 20,13%. Danh sách các nước tiếp tục kiện thép Việt vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

Thép Việt Nam: gần hết năm vẫn gặp kiện tụng - Ảnh 1.

Sản xuất thép xuất khẩu của một doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: T.V.N

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết Bộ Thương mại công nghiệp quốc tế Malaysia (MITI) đã chính thức công bố mức thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội và thép không hợp kim có độ dày không quá 1.300mm nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, khép lại vụ việc điều tra sau hơn một năm khởi xướng.

Theo đó, thép cuộn cán nguội và thép không hợp kim của Việt Nam bị áp mức thuế 7,7 - 20,13%, chỉ cao hơn Hàn Quốc ở mức 0-3,84%, nhưng khá thấp so với Nhật bị áp 26,39% hay Trung Quốc từ 4,82-26,38%.

Việc áp thuế sẽ kéo dài trong vòng 5 năm, tính từ ngày 25-12-2019 đến hết ngày 24-12-2024.

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ tính riêng trong năm 2019, ngành thép Việt đã phải "gánh" hơn 10 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ các nước, kéo dài ở nhiều quốc gia ở khắp các châu lục.

Mặc dù vậy, xuất khẩu của ngành thép tính đến cuối tháng 11-2019 vẫn đạt 3,86 tỉ USD, tăng 4,7% về lượng nhưng lại giảm 8,3% về mặt giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên