12/11/2018 14:00 GMT+7

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg

Bài, ảnh: BÌNH MINH
Bài, ảnh: BÌNH MINH

TTO - Du khách từng đến Heidelberg không thể nào quên những ngày rảo bước trên con khu phố cổ Haupstrasse nhộn nhịp, nhâm nhi một tách cà phê nóng hay ngồi dưới những tán cây ngắm dòng sông Neckar êm đềm.

Heidelberg - được mệnh danh là thành phố thơ mộng nhất nước Đức - nằm cạnh sông Neckar thuộc bang Baden-Württemberg, một trong 16 bang của Đức. Đây là thành phố cổ duy nhất còn nguyên vẹn của Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 1.

Khu phố cổ Haupstrasse trong ráng chiều - Ảnh: BÌNH MINH

Nơi đây còn được biết đến như thành phố của sinh viên, với trường Đại học Heidelberg, ngôi trường cổ nhất nước Đức và là một trong các trường hàng đầu tại châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu.

Du khách đến thăm Heidelberg không thể nào bỏ qua chuyến tham quan lâu đài Heidelberg - địa điểm nổi bật không chỉ của riêng thành phố mà còn nổi tiếng nhất tại Đức.

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 2.

Một góc lâu đài Heidelberg - Ảnh: BÌNH MINH

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 3.

Lâu đài Heidelberg được xây dựng từ năm 1214 với vai trò ban đầu là một pháo đài, sau đó được nâng cấp lên thành lâu đài với kiến trúc kiên cố - Ảnh: BÌNH MINH

Nơi đây gắn liền với dấu tích lịch sử hào hùng của nước Đức qua nhiều thời kỳ, đồng thời phản ánh đậm nét các hình thái kiến trúc tiêu biểu của thời kỳ Phục Hưng.

Lâu đài tọa lạc trên một ngọn đồi cao, cho phép bạn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và trông thấy những điểm du lịch nổi tiếng nhất như cầu Carl Theodor, nhà thờ Heiliggeistkirche hay dòng sông Neckar thơ mộng.

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 4.

Toàn cảnh thành phố Heidelberg nhìn từ lâu đài - Ảnh: BÌNH MINH

Mỗi năm, chính quyền thành phố Heidelberg vẫn tiếp tục trùng tu, xây dựng lại lâu đài. Để đến đây, bạn có thể đi bộ lên dốc hoặc đi một chuyến tàu ngắn dành riêng cho những du khách không đủ sức leo cầu thang.

Chuyến tàu này có tên gọi là Heidelberg Funicular hoặc Bergbahn trong tiếng Đức - một tuyến đường sắt đặc biệt chỉ dùng để di chuyển lên và xuống sườn núi hoặc các con dốc. Tàu xuất phát từ trạm tại quảng trường Kornmarkt rồi đưa bạn đến thẳng trên lâu đài, sau đó quay lại.

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 5.

Quảng trường Kornmarkt. Phía xa là lâu đài Heidelberg - Ảnh: BÌNH MINH

Giá vé đi tàu được mua tại trạm với mức 7 euro (khoảng 185.000 đồng) bao gồm lượt đi, lượt về và vào cổng. Giá vé sẽ rẻ hơn, chỉ còn 4 euro nếu bạn mua vào cuối ngày, vì lâu đài đóng cửa vào lúc 18h.

Tuy nhiên, mức giá vé trên chỉ cho phép bạn vào tham quan khuôn viên và một số địa điểm nhất định như Bảo tàng dược phẩm, hầm rượu. Vài nơi khác yêu cầu khách phải đi cùng hướng dẫn viên. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các hướng dẫn viên này đứng sẵn trong sân lâu đài với mức giá dịch vụ khoảng 6 euro.

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 6.

Điều đáng buồn nhất là hầu hết các bức tường trong lâu đài đều bị du khách đến từ các quốc gia khắc tên chi chít lên - Ảnh: BÌNH MINH

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 7.

Những nét mực hoặc thậm chí là dấu khắc hẳn lên tường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nét đẹp của lâu đài - Ảnh: BÌNH MINH

Một địa điểm nổi tiếng khác là cầu Carl Theodor gần 800 năm tuổi bắc qua sông Neckar. Cầu gắn liền với lịch sử phát triển của thành phố Heidelberg kể từ khi được xây dựng vào năm 1248. Trong thời kỳ chiến tranh, cầu bị quân phát xít Đức phá hủy hai nhịp, nhưng được chính quyền và người dân địa phương tái dựng vào năm 1947.

Nhà thờ Heiliggeistkirche còn có tên gọi là Church of the Holy Spirit được xây dựng trong suốt 150 năm do nhiều lần bị gián đoạn trong thời kỳ chiến tranh. Đây là nhà thờ lớn và lâu đời nhất thành phố Heidelberg, nằm giữa khu chợ ở trung tâm khu phố cổ.

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 8.

Nhà thờ Heiliggeistkirche còn có tên gọi là Church of the Holy Spirit - Ảnh: BÌNH MINH

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 9.

Nhà thờ nằm giữa khu chợ ở trung tâm khu phố cổ - Ảnh: BÌNH MINH

Tại khu phố cổ Haupstrasse - tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng ăn uống, dịch vụ, du khách có thể dễ dàng tìm thấy các món ăn nổi tiếng của Đức như bia Đức, xúc xích Đức hay bánh xoắn Brezel hoặc những món đồ lưu niệm như cờ Đức, ly, túi xách, gấu bông với giá trung bình dao động từ 3 euro (khoảng 80.000 đồng) đến 12 euro (khoảng 300.000 đồng).

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 10.

Quà lưu niệm hình bánh xoắn Brezel nổi tiếng của Đức - Ảnh: BÌNH MINH

Vào cuối tuần, khu phố cổ nhộn nhịp hơn rất nhiều với các hoạt động văn hóa, giải trí, mua sắm, ẩm thực sôi nổi khắp con đường Haupstrasse. Rất nhiều loại sản phẩm từ mứt, thịt nguội, bánh kẹo đến khăn choàng, đồ gia dụng đều được bán với giá thấp hơn bình thường.

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 11.

Các cô gái trong váy Dirndl - trang phục truyền thống Đức - Ảnh: BÌNH MINH

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 12.

Rất dễ bắt gặp những nghệ sĩ đường phố tại khu phố cổ Haupstrasse - Ảnh: BÌNH MINH

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 13.

Dù thời tiết càng về tối càng lạnh, nhiều người Đức vẫn có sở thích ăn kem khi dạo phố. Giá mỗi viên kem khoảng 1,5 euro - Ảnh: BÌNH MINH

Vào các ngày trong tuần, hầu hết cửa hàng tại khu phố cổ đều mở cửa lúc 9 - 10h và đóng cửa vào 18 - 19h. Các nhà hàng, quán ăn hay quán bar có thể đóng cửa trễ hơn. Tuy nhiên, hầu hết cửa hàng đều đóng cửa vào ngày chủ nhật, kể cả hiệu thuốc hoặc siêu thị. Nếu muốn mua thuốc hoặc thực phẩm, bạn nên tranh thủ mua vào thứ bảy.

Siêu thị khuyến khích khách hàng sử dụng túi cá nhân để đựng hàng hóa. Bạn nên tự chuẩn bị túi của mình, hoặc phải mua túi tại siêu thị với mức giá dao động từ 10 cent đến 3 euro tùy kích cỡ.

Theo chân du khách Việt khám phá thành phố cổ Heidelberg  - Ảnh 14.

Heidelberg là thành phố nằm ở miền tây nam nước Đức, cách thủ đô Berlin hơn 600 km theo đường bộ, và cách thành phố Frankfurt 88 km - Ảnh chụp màn hình

Ngô Trần Hải An và hành trình mùa thu trên "Con đường tơ lụa" Ngô Trần Hải An và hành trình mùa thu trên 'Con đường tơ lụa'

TTO - Ngô Trần Hải An, còn được biết đến là Quỷ Cốc Tử, là gương mặt nổi tiếng trong giới du lịch bụi. Mới đây, anh đã hoàn thành một phần hành trình khám phá "Con đường tơ lụa" nổi tiếng với rất nhiều điểm dừng chân hấp dẫn.

Bài, ảnh: BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên