
Thị trường tiền mã hóa, tài sản số nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức, rủi ro - Ảnh minh họa sử dụng công nghệ AI
Thêm "đại gia" chứng khoán, ngân hàng lộ diện
Chứng khoán HD (HDS) - một công ty liên kết của HDBank - vừa công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 1.461 tỉ đồng lên hơn 5.114 tỉ đồng.
Theo phương án trình cổ đông, HDBS sẽ phát hành hơn 365 triệu cổ phiếu với tỉ lệ 2:5 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu).
Giá chào bán dự kiến 20.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, HDS có thể thu về hơn 7.300 tỉ đồng.
Trong đó HDS dự kiến trích 1.470 tỉ đồng để góp vốn vào một doanh nghiệp sàn giao dịch tài sản mã hóa, dự kiến mang tên Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD, khi đơn vị này nâng vốn lên 10.000 tỉ đồng.
Động thái từ thành viên liên kết của HDBank được đưa ra ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Trước khi công ty chứng khoán trong hệ sinh thái của HDBank "nhảy" vào, nhiều doanh nghiệp cũng được ra đời với mục đích tương tự.
Như Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) được thành lập hôm 19-9, với vốn điều lệ ban đầu 25 tỉ đồng.
Góp tiền mở CAEX là Chứng khoán VPBank (VPBankS) với 11% vốn điều lệ, còn lại Công ty TNHH Đầu tư Future Land nắm 39%, trong khi cái tên nghe "lạ" hơn là Công ty CP Lynkid sở hữu 50% còn lại.
Thời điểm giữa tháng 9, VPBank cũng cho biết đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.
Những cái "bắt tay" lớn
Dù đến nay chưa có bất kỳ sàn giao dịch tài sản số nào được cấp phép hoạt động, song nhiều doanh nghiệp đã khẩn trương chuẩn bị "đặt chân" vào sân chơi mới, với sự hậu thuẫn từ các ngân hàng và công ty chứng khoán.
Cuối tháng 8 năm nay, Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) cũng được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Chứng khoán VIX với 15% vốn, FTG Việt Nam 64,5% và Công ty CP Truyền thông - máy tính - điều khiển 3C góp 20,5%.
Trước đó, Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) - doanh nghiệp trong hệ sinh thái Techcombank - cũng ra đời với vốn ban đầu 3 tỉ đồng, sau đó nâng lên 101 tỉ đồng.
Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với 9,9% vốn, Công ty CP quản lý Quỹ kỹ thương 1,1% vốn, còn lại ông Nguyễn Xuân Minh nắm.
Thậm chí có doanh nghiệp còn chuẩn bị từ nhiều năm trước, như CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID).
Ngoài ra có những "cú bắt tay" với các đối tác ngoại để tham gia thị trường này.
Đơn cử IDGX, công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số hàng đầu tại Việt Nam thuộc IDG Capital Vietnam, công bố việc ký kết biên bản ghi nhớ chiến lược với BDACS, một trong những công ty lưu ký tài sản kỹ thuật số được quản lý tại Hàn Quốc.
Liên doanh này sẽ tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ cốt lõi như sàn giao dịch, lưu ký tài sản kỹ thuật số…
Cơ hội lớn nhưng rủi ro cũng không nhỏ
Điểm chung ở nhiều doanh nghiệp tham gia mảng tài sản số là đều có sự hậu thuẫn từ ngân hàng hoặc công ty chứng khoán, thể hiện tham vọng "lấn sân" của những ông lớn tài chính truyền thống sang lĩnh vực mới mẻ này.
Theo khung pháp lý, doanh nghiệp muốn lập sàn giao dịch tài sản số phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng - cao gấp 3 lần vốn tối thiểu của một ngân hàng thương mại và khoảng 33 lần so với doanh nghiệp vận tải hàng không. Yêu cầu tăng vốn để đáp ứng được yêu cầu theo nghị quyết thí điểm được đặt ra.
Với yêu cầu vốn rất cao, theo một tổng giám đốc công ty tài sản số, việc này nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn tài chính, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư. Đồng thời giúp loại bỏ các công ty nhỏ, thiếu kinh nghiệm, tránh tình trạng "nở rộ" sàn kém chất lượng rồi nhanh chóng đổ vỡ.
Thêm nữa khi xảy ra sự cố, vốn lớn giúp có nguồn lực bồi thường hoặc khắc phục hậu quả.
"Thị trường này mở ra cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức, đặc biệt về vấn đề bảo mật, an toàn tài sản cho nhà đầu tư", vị này nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận