14/01/2014 20:00 GMT+7

Thêm nhiều tư liệu về vua Hàm Nghi

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân vừa giới thiệu đến công chúng nhiều tư liệu, thông tin về vua Hàm Nghi thông qua triển lãm tư liệu vua Hàm Nghi khai mạc chiều 14-1 tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP Huế).

p2oYrtRM.jpgPhóng to
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân giới thiệu đến công chúng các tư liệu hình ảnh do ông sang Pháp sưu tập năm 1999 - Ảnh: Ngọc Hiển

Triển lãm trưng bày hơn 30 tư liệu tranh, ảnh, 30 tư liệu sách báo và bản sao hai bức tranh Chiều tà, Bức tranh quê do vua Hàm Nghi vẽ được nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân chụp lại. Tại buổi triển lãm, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã cung cấp đến giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử tại Huế các thông tin mới về cuộc đời, gia đình và nhân cách của vị vua yêu nước Hàm Nghi thông qua lời kể của công chúa Như Lý - con gái vua Hàm Nghi - mà ông Xuân đã gặp tại Pháp năm 1999.

Nhà nghiên cứu Phan Thuận An, cho rằng cuộc triển lãm đã viết thêm một phần lịch sử về vua Hàm Nghi bằng hình ảnh do chính nhà nghiên cứu Việt Nam sang tận Pháp để tìm hiểu, đồng thời bổ sung những thông tin còn thiếu sót về vua Hàm Nghi trên các tài liệu hiện nay. "Mong rằng chính quyền thông qua các thông tin từ cuộc triển lãm này sẽ liên hệ với gia đình của vua Hàm Nghi tại Pháp để tìm cách đưa hài cốt của vị vua ái quốc này về với cố hương" - Nhà nghiên cứu Phan Thuận An nói.

Triển lãm do nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày mất của vua Hàm Nghi (14-1-1944).

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên