Một nạn nhân trong vụ vỡ nợ cho biết năm 2008, ông cho bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, giám đốc Công ty thương mại - dịch vụ - xây dựng Mai Xuân Thịnh (ngụ cư xá Phú Lâm B, P.13, Q.6), vay 600 triệu đồng với lãi suất 3,5%/tháng. Sau đó, ông này tiếp tục huy động vốn từ bạn bè, anh em cho bà Mai vay tổng cộng 1,2 tỉ đồng. Mọi giấy tờ cho vay được viết bằng giấy tay. Đầu năm 2011, bà Mai bắt đầu có vấn đề trong việc trả lãi, ông yêu cầu bà Mai làm hợp đồng công chứng và đến hết tháng 6-2011 phải trả hết tiền gốc lẫn lãi. Gần hết tháng 6 nhưng bà Mai vẫn chưa chịu trả nợ, ông tiếp tục yêu cầu bà Mai làm một bản cam kết đến hết tháng 9-2011 phải trả xong nợ. Bản cam kết vừa làm xong, ngày 17-9 bà Mai bỏ trốn.
Theo khai nhận ban đầu từ các nạn nhân, số tiền thiệt hại trên 20 tỉ đồng, trong đó có người bị chiếm đoạt tới 8,6 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận