* Sự cố nghiêm trọng nhất trong 22 năm tiêm chủng mở rộng
Sẽ thiếu văcxin ngừa viêm gan BThêm một trẻ sơ sinh tử vong khi chích ngừa viêm gan siêu vi BVụ hai trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm văcxin: Có thể do sốc phản vệ sau tiêm
Đại diện gia đình chị Tâm cho biết do chị Tâm sinh khó, em bé ra đời có dấu hiệu bị ngạt nhưng sau khi được cấp cứu, bé đã khóc và bú được. Buổi chiều, sau khi được tiêm một mũi văcxin ngừa viêm gan B, bé có dấu hiệu suy hô hấp và tử vong tại Bệnh viện huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tối cùng ngày.
Chiều tối qua, trước khi đến huyện Bắc Yên xác minh vụ việc này, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La Phan Thị Long cho biết địa phương không có văcxin viêm gan B do LG (Hàn Quốc) sản xuất mà đang sử dụng văcxin của VN. Cả bà Long và giám đốc Sở Y tế Sơn La đều cho rằng chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về vụ việc này.
Cùng ngày, giám đốc Viện Kiểm định văcxin và sinh phẩm y tế Lê Văn Phủng cho hay viện đang kiểm định nhiều mẫu văcxin ngừa viêm gan B, bơm kim tiêm... lấy từ các lô văcxin liên quan đến ba ca tử vong tại TP.HCM và Hà Tĩnh, kết quả kiểm định sẽ được thông báo trong một tháng tới đây. Từ ngày mai 14-5, các tiểu ban điều tra nguyên nhân các vụ tai biến văcxin tại miền Bắc và miền Nam sẽ cùng bắt đầu làm việc khẩn trương.
Về việc có nên tiêm văcxin ngừa viêm gan B quá sớm ngay sau khi sinh, ông Phủng cho biết các cơ quan chuyên môn khuyến cáo nên tiêm sớm trước 24 giờ sau sinh.
Nếu tính cả bé sơ sinh tử vong tại Sơn La, trong vòng 20 ngày qua (từ 23-4) đã có bốn bé sơ sinh tử vong sau tiêm ngừa viêm gan B, một bé bị tai biến nặng sau tiêm. Theo nhiều chuyên gia, đây là sự cố nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trong lịch sử 22 năm của chương trình tiêm chủng mở rộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận