06/04/2019 17:08 GMT+7

Thêm một bệnh viện thực hiện 'mổ mắt không chạm'

L.ANH
L.ANH

TTO - Kỹ thuật 'mổ mắt không chạm' này vừa được chuyển giao cho Bệnh viện Mắt Hà Nội. Đây là bệnh viện thứ 3 ở Việt Nam thực hiện kỹ thuật này.

Ngày 6-4, Bệnh viện Mắt Hà Nội đã nhận chuyển giao thành công kỹ thuật "mổ mắt không chạm". Đây là bệnh viện thứ 3 sau Bệnh viện Mắt TP.HCM và Bệnh viện Mắt T.Ư thực hiện kỹ thuật này.

Theo bà Vũ Thị Thanh, giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội, mổ mắt không chạm là kỹ thuật mới trong điều trị tật khúc xạ, giúp loại bỏ lớp giác mạc bề mặt không cần tạo vạt, thực hiện thủ thuật không chạm vào mắt, từ đó bệnh nhân không đau và giảm được căng thẳng, thời gian điều trị nhanh hơn.

Bà Thanh cũng cho biết kỹ thuật này bắt đầu được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2017, cho đến nay đã có khoảng 10.000 bệnh nhân được phẫu thuật bằng kỹ thuật này.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên