23/10/2014 10:07 GMT+7

​Thêm hi vọng cho người tổn thương tủy sống

BS HUỲNH KHIÊM HUY  (Theo medicalnewstoday)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo medicalnewstoday)

TT - Một người đàn ông 40 tuổi ở Bulgaria bị liệt chi dưới do chấn thương tủy sống đã có thể đi lại sau khi được cấy ghép tế bào từ niêm mạc mũi vào tủy sống.

Khi tủy sống bị đứt do chấn thương, bệnh nhân bị liệt do các mô sẹo hình thành tại vị trí tổn thường làm ngăn cản sự tái tạo và liên kết các tế bào sợi thần kinh tủy sống.

Trong khi đó, các nhà khoa học đã phát hiện loại tế bào khứu giác ở niêm mạc mũi có thể hoạt động như chiếc cầu nối giúp các tế bào thần kinh tủy sống tái tạo và liên kết trở lại khi được cấy ghép vào vị trí tổn thương.

Các nhà khoa học cho rằng thành công bước đầu này đã mở ra hi vọng cho hơn 3 triệu người trên khắp thế giới hiện sống trong tình trạng liệt do chấn thương tủy sống.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo medicalnewstoday)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên