05/07/2011 08:45 GMT+7

Thêm hai thí sinh khuyết tật được đặc cách vào ĐH

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Ngày 5-7, hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết đã đặc cách xét tuyển 2 thí sinh khuyết tật vào trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Đó là thí sinh Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1993, dự thi khối A ngành CNTT trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Một thí sinh được đặc cách vào đại học

MhzppH4k.jpgPhóng to

PGS. TS Trần Văn Nam - giám đốc đại học Đà Nẵng đã quyết định đặc cách cho thí sinh Trương Thị Thương bị tật nguyền do chất độc da cam vào đại học - Ảnh: Đoàn Cường

Phượng là thí sinh khuyết tật bẩm sinh, việc đi lại cũng rất khó khăn. Sau khi kết thúc buổi thi môn Vật Lý, hội đồng thi của trường ĐH Sư phạm đã phát hiện Phượng và đưa thí sinh này đến đại học Đà Nẵng làm thủ tục đặc cách thi đại học.

Trước đó, sáng 4-7, PGS. TS Trần Văn Nam - Giám đốc đại học Đà Nẵng đã đưa thí sinh Trương Thị Thương, sinh năm 1989, trú Quảng Nam từ địa điểm thi ở trường tiểu học Lê Lai về đại học Đà Nẵng để làm thủ tục đặc cách thi đại học cho thí sinh này.

Thương bị phơi nhiễm da cam, khuyết tật bẩm sinh, chỉ cao 70cm, nặng gần 30kg.

Dù là thí sinh khuyết tật, không thể tự đi lại được nhưng Thương vẫn đi thi vào trường đại học Sư phạm Đà Nẵng và không có đơn xin được ưu tiên.

Đại học Đà Nẵng đến kiểm tra và đã có quyết định đặc cách thi cho Thương theo nguyện vọng.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên