10/02/2018 20:16 GMT+7

Thêm ghế phụ trên tàu trong dịp Tết Mậu Tuất

Đ.P
Đ.P

TTO - Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa thêm 4 vé ghế phụ cho mỗi toa tàu. Như vậy, số lượng ghế phụ trên mỗi toa tàu ghế cứng tăng lên tối đa 16 ghế. Giá vé ghế phụ bằng 80% giá vé ghế cứng.

Thêm ghế phụ trên tàu trong dịp Tết Mậu Tuất - Ảnh 1.

Hành khách trên tàu SE6 trong dịp tết Mậu Tuất - Ảnh: XUÂN ĐÀO

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa bổ sung thêm phương án bán vé ghế phụ trong dịp cao điểm Tết Mậu Tuất 2018 . 

Theo đó, trong dịp cao điểm tết từ nay cho tới ngày 4-3, ngoài số lượng ghế phụ mà ngành đường sắt qui định trước đó, công ty sẽ bán thêm 4 ghế phụ trên mỗi toa tàu.

Việc tăng thêm ghế phụ này đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đồng ý. 

Thêm ghế phụ trên tàu trong dịp Tết Mậu Tuất - Ảnh 2.

Số lượng ghế phụ trên toa tàu ghế cứng tăng lên tối đa 16 ghế - Ảnh: XUÂN ĐÀO.

Công ty này yêu cầu các đơn vị liên quan không bán thêm vé ghế phụ cho các toa xe chuyển đổi từ giường nằm thành ghế ngồi. Đồng thời, các đơn vị chỉ đạo các trưởng tàu căn cứ tải trọng toa tàu khách để bán vé nhưng phải đảm bảo cho không vượt quá tải trọng cho phép.

Theo kế hoạch vận chuyển Tết Mậu Tuất 2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam qui định mỗi toa tàu ngồi cứng loại 80 chỗ được bán thêm 12 ghế phụ. Mỗi toa tàu giường nằm chỉ được bán 7 ghế phụ. Hành khách mua ghế phụ sẽ được bố trí ngồi bằng ghế nhựa.

Ngoài ra, trong dịp cao điểm tết, ngành đường sắt cũng tổ chức chuyển đổi một số chỗ giường nằm tầng một thành 3 vé ngồi.

Đ.P
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên