16/04/2015 09:25 GMT+7

Thêm doanh nghiệp cung cấp 150- 400 con bò thịt/ngày

H.Q.
H.Q.

TT - Hoàng Anh Gia Lai công bố từ tháng 6-2015 sẽ bán ra thị trường 150-400 con bò thịt/ngày với mức giá “rất cạnh tranh”.

Chiều 15-4, tại đại hội cổ đông thường niên 2015, ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG), cho biết từ tháng 6-2015, doanh nghiệp này có thể cung ứng ra thị trường 150-400 con bò thịt/ngày với mức giá “rất cạnh tranh”.

Theo ông Đức, đến năm 2016 HAGL sẽ có đàn bò thịt khoảng 300.000 con và với hơn 10.000ha trồng cỏ phục vụ nuôi bò, gần như toàn bộ thức ăn cho bò đều do HAGL tự cấp, hoạt động chăn nuôi bò chắc chắn sẽ là mảng đem lại lợi nhuận tốt cho công ty.

“Khác với nhiều ngành hàng khác, thị trường bò thịt VN hiện đang trong tay người bán. Hàng chục năm nay, ngay cả khi giá của hầu hết các mặt hàng, kể cả xăng dầu đều giảm trong thời gian gần đây, giá thịt bò trên thị trường hầu như không giảm do nguồn cung đang thiếu hụt, VN phải nhập hàng triệu con bò mỗi năm” - ông Đức nói.

Theo ông Đức, lợi nhuận của HAGL có thể tăng 60-70% từ năm 2016 nhờ vào nguồn thu từ chăn nuôi bò, hơn 42.000ha cao su, 30.000ha cọ dầu, 6.000ha mía đường và dự án bất động sản tại Myanmar (bắt đầu có doanh thu từ năm 2015). Riêng năm 2015, HAGL đặt mục tiêu đạt 2.100 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế.

H.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên