08/05/2019 19:16 GMT+7

Thêm cơ sở điều trị ung thư mới hiện đại

L.ANH
L.ANH

TTO - Sáng nay 8-5, cơ sở điều trị ung thư mới nhất của Bệnh viện K đã được khai trương tại số 9A - 9B Phan Chu Trinh, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khai trương, Giám đốc Bệnh viện K Trần Văn Thuấn cho hay hiện bệnh viện đã có 3 cơ sở ở Hà Nội, với quy mô 2400 giường bệnh, năm 2018 đã tổ chức khám bệnh cho gần 420.000 lượt bệnh nhân, 22.000 ca phẫu thuật, 24.000 lượt bệnh nhân hóa trị và hơn 13.000 lượt bệnh nhân xạ trị.

Tuy nhiên, quy mô này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh, việc khai trương thêm cơ sở mới với 8 phòng khám được trang bị hiện đại sẽ giúp giảm tải bệnh nhân ở cơ sở 1 của bệnh viện, đồng thời phục vụ bệnh nhân có yêu cầu chất lượng dịch vụ cao cấp về khám, sàng lọc và phát hiện sớm bệnh ung thư.

Năm 2018, VN ghi nhận 165.000 bệnh nhân ung thư mới, trên 110.000 người tử vong do bệnh ung thư, hiện có trên 300.000 người đang phải chung sống với bệnh ung thư.

Điều trị và theo dõi ung thư đại trực tràng tránh tái phát Điều trị và theo dõi ung thư đại trực tràng tránh tái phát

TTO - Theo các chuyên gia, ung thư đại trực tràng nếu phát hiện sớm tỷ lệ điều trị thành công sẽ lên tới 90%, nhưng sẽ chỉ còn 10% khi phát hiện ở giai đoạn muộn.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên