26/04/2021 07:23 GMT+7

Thêm 500 ca COVID-19, cuộc chiến chống dịch ở Campuchia khó khăn hơn

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Số liệu không chính thức do báo Khmer Times công bố ngày 26-4 cho thấy Campuchia sẽ có khoảng 500 ca nhiễm COVID-19 mới, tính đến hết ngày chủ nhật.

Thêm 500 ca COVID-19, cuộc chiến chống dịch ở Campuchia khó khăn hơn - Ảnh 1.

An ninh nghiêm ngặt được duy trì tại các điểm kiểm soát di chuyển ở Phnom Penh - Ảnh: Khmer Times

Các số liệu không chính thức do báo Khmer Times dự đoán căn cứ theo kết quả xét nghiệm cập nhật đến 22h của hôm trước thường không khác biệt nhiều so với kết quả chính thức công bố vào khoảng cuối buổi chiều của Bộ Y tế. 

Trong tuần qua, các ca COVID-19 theo ngày của Campuchia diễn biến như sau:

Thứ bảy 24-4: 616 ca

Thứ sáu 23-4: 511 ca

Thứ năm 22-4: 655 ca

Thứ tư 21-4: 446 ca

Thứ ba 20-4: 303 ca

Thứ hai 19-4: 431 ca.

Theo Khmer Times, cuộc chiến đẩy lùi COVID-19, làm chậm tốc độ lây lan của virus ở Campuchia tiếp tục gặp thách thức và có thể sẽ còn xấu hơn, sau khi chính quyền cho nối lại giao thông liên tỉnh và người dân có thể đi đến các địa điểm du lịch.

Campuchia chắc chắn sẽ vượt mốc 10.000 ca dương tính trong hôm nay, với tổng cộng 74 người chết. Đại đa số các ca liên quan đến sự kiện siêu lây nhiễm trong cộng đồng hôm 20-2. 

Do số người dương tính với COVID-19 tăng nhanh, có thể duy trì mốc trung bình 400 - 500 ca một ngày, các bệnh viện tư ở Campuchia được phép điều trị người mắc bệnh COVID-19 nếu đáp ứng đủ các thiết bị y tế, có hệ thống phòng ngừa hiệu quả và hệ thống quản lý chất thải tốt.

Thủ đô Phnom Penh tiếp tục là điểm nóng về dịch bệnh. Chính quyền địa phương đã cho gia hạn lệnh cấm bán tất cả các loại đồ uống có cồn đã có từ ngày 10-4. Người nào cố tình vi phạm sẽ bị phạt nặng.

Campuchia thêm 616 ca nhiễm và người Việt hành động đẹp, được hoan nghênh Campuchia thêm 616 ca nhiễm và người Việt hành động đẹp, được hoan nghênh

TTO - Báo Khmer Times: Chị Nguyễn Thị Nhung - một phụ nữ người Việt, sở hữu một cửa hàng rau, một tiệm bán bún chả, bún đậu mắm tôm ở khu vực Toul Tom Poung, Phnom Penh - đã làm bánh và trà sữa gửi đến trụ sở các lực lượng phòng chống COVID-19...

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên