06/04/2020 14:54 GMT+7

Thêm 4 ca xuất viện, Việt Nam có 95 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi

LAN ANH - THÁI LŨY
LAN ANH - THÁI LŨY

TTO - Hôm nay 6-4, Việt Nam có thêm 4 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số ca khỏi bệnh cả nước lên 95.

Thêm 4 ca xuất viện, Việt Nam có 95 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi - Ảnh 1.

3 trong số 22 bệnh nhân ở TP.HCM được ra viện (tính đến 14h ngày 6-4). Trong ảnh: các bệnh nhân tặng hoa cảm ơn bác sĩ trong ngày ra viện - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo đó 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đều quốc tịch Việt Nam, gồm 2 ca ở Tây Ninh, 1 ca ở Đà Nẵng và 1 ca ở Cần Thơ. 

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, người khỏi bệnh là bệnh nhân 122, nữ, 24 tuổi, vào viện từ 22-3. Bệnh nhân có 3 kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 30-3, lần 2 vào ngày 1-4 và lần 3 vào ngày 3-4.

Tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ là bệnh nhân 154, nữ, 23 tuổi, vào viện ngày 24-3. Bệnh nhân có 3 kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2: lần 1 vào ngày 31-3, lần 2 ngày 1-4 và lần 3 ngày 2-4.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh có 2 bệnh nhân là bệnh nhân 117 (nam, 30 tuổi) và bệnh nhân 118 (nữ, 23 tuổi). Cả hai vào viện ngày 22-3, có 2 lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 30 và 31-3, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế cho biết 4 trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tính đến 14h hôm nay nay 6-4, Việt Nam ghi nhận 241 ca COVID-19, 95 ca trong đó đã khỏi bệnh và ra viện.

Bệnh nhân đầu tiên tại Cần Thơ được điều trị khỏi: 'Quyến luyến không muốn rời'

benh nhan 154 xuat vien

Bệnh nhân 154 xuất viện chiều 6-4 - Ảnh: T. LŨY

Chiều 6-4, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ công bố bệnh nhân COVID-19 số 154 khỏi bệnh và được xuất viện. Đây là bệnh nhân đầu tiên tại Cần Thơ được điều trị khỏi.

Nói lời chia tay với các y bác sĩ khi xuất viện, cô T. (bệnh nhân 154) xúc động: "Thực ra thời gian ở đây em không thấy sợ hãi gì cả, mỗi ngày em vẫn sinh hoạt bình thường, ăn uống và sinh hoạt tại bệnh viện. Có khi em còn nhắn tin qua lại vui với các bác sĩ nữa, ra về em còn cảm thấy quyến luyến không muốn rời ra, em cảm ơn các anh chị rất nhiều".

Bệnh nhân nữ, 23 tuổi là du học sinh ở Anh, đi chuyến bay VN0050 về Việt Nam, về tới sân bay Cần Thơ ngày 22-3. Cô được đưa về cách ly tại Trường Quân sự địa phương TP Cần Thơ, sau chuyển đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2

Bác sĩ Trần Mạnh Hồng - Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ, cho biết sau khi ra viện, bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày, tuy nhiên do bệnh nhân có địa chỉ tại Quảng Ninh, không có xe về nên được đưa về cách ly theo dõi tiếp tại khu cách ly tập trung của TP Cần Thơ.

Hiện tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ đang tiếp tục theo dõi điều trị cho một bệnh nhân COVID-19 nữa, đó là bệnh nhân số 145, nam, 34 tuổi (ở quận Tân Phú, TP.HCM). Bệnh nhân đáp chuyến bay VN0050 từ Anh về cùng bệnh nhân 154, hiện sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

Thêm 4 ca xuất viện, Việt Nam có 95 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Hà Nội phát hiện ca mắc COVID-19 sau 23 ngày khám ở Bạch Mai Hà Nội phát hiện ca mắc COVID-19 sau 23 ngày khám ở Bạch Mai

TTO - Sáng 6-4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết vừa phát hiện 1 ca mắc COVID-19 ở huyện Mê Linh sau 23 ngày bệnh nhân này đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai.

LAN ANH - THÁI LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên