20/01/2017 13:43 GMT+7

​Thêm 3 xã đảo của Kiên Giang có điện lưới quốc gia

K.NAM
K.NAM

TTO - Sáng 20-1, Công ty Điện lực Kiên Giang chính thức đưa điện lưới quốc gia ra 3 xã đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải (huyện Kiên Lương) và Lại Sơn (huyện đảo Kiên Hải).

Công nhân điện lực kéo đường dây cấp điện cho người dân xã đảo Sơn Hải (huyện Kiên Lương) - Ảnh: K.NAM
Công nhân điện lực kéo đường dây cấp điện cho người dân xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương - Ảnh: K.NAM

Trong đó, dự án cấp điện cho xã đảo Lại Sơn có tổng mức đầu tư gần 467 tỉ đồng, bao gồm đường dây 110kV dài 43km, phần trên đất liền 19,357km, phần trên biển 24,496km, phần đường dây trung hạ thế trên đảo dài 24km. Lắp đặt công tơ và nhánh rẽ khách hàng cho 1.956 hộ dân trên đảo.

Dự án cấp điện cho xã Hòn Nghệ có tổng mức đầu tư gần 140 tỉ đồng, cấp điện cho 510 hộ dân trên đảo với đường dây trung thế 22kV vượt biển dài 16,371km, đường dây trung thế 3 pha trên đảo xây dựng mới dài 9,9km.

Dự án cấp điện cho xã đảo Sơn Hải có đường dây trung thế 22 kV vượt biển dài 4km và đường dây trung thế 3 pha trên đảo xây dựng mới dài 4,8km. Chủ đầu tư đã lắp đặt công tơ và nhánh rẽ khách hàng cho 556 hộ dân trên đảo. Tổng mức đầu tư dự án gần 45 tỉ đồng.

Từ nay đến năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiếp tục đầu tư đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo An Sơn (huyện Kiên Hải) và xã đảo Hòn Thơm (huyện Phú Quốc).

Được biết, các dự án nói trên thuộc dự án “cấp điện cho xã đảo tỉnh Kiên Giang từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2015 - 2020” với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỉ đồng từ nguồn vốn đề án 2081 của Chính phủ.

Như vậy, đến nay đã có 5 đảo của tỉnh Kiên Giang có điện lưới quốc gia, trong đó có đảo lớn nhất là Phú Quốc và xã đảo Hòn Tre, trung tâm hành chính của huyện đảo Kiên Hải.

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên