28/04/2016 12:23 GMT+7

Xã đảo cuối cùng tỉnh Quảng Ninh có điện

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Sáng 28-4, tại xã đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh diễn ra lễ khánh thành dự án đưa điện lưới ra xã đảo cách đất liền 15km này.

Công nhân điện lực tiến hành đóng điện - Ảnh: Đức Hiếu

Công trình thuộc giai đoạn 1 của dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần (huyện đảo Cô Tô) và đảo Cái Chiên, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 160 hộ dân với 560 nhân khẩu trên đảo.

Tuyến đường điện ra đảo Cái Chiên có tổng chiều dài hơn 30km nối từ thành phố Móng Cái, có mức đầu tư gần 200 tỉ đồng.

Dự án được nằm trong chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo của Chính phủ, với 85% kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương, 15% kinh phí còn lại từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh cùng ngành điện lực đã thực hiện thành công các dự án đưa điện lưới quốc gia ra huyện đảo Cô Tô cũng như 5 xã đảo của huyện Vân Đồn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong tham gia thực hiện dự án.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên