
NCB tiếp tục tăng vốn thêm 10.000 tỉ đồng - Ảnh: NCB
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua danh sách dự kiến các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỉ đồng.
Trong đợt chào bán lần này, có 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của NCB, gồm 20 nhà đầu tư cá nhân và 2 nhà đầu tư tổ chức.
Đáng chú ý bên cạnh hai thành viên Hội đồng quản trị đã trở thành cổ đông của NCB trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 là bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Dương Thế Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu, đợt phát hành lần này còn ghi nhận thêm 3 lãnh đạo cấp cao của ngân hàng tham gia góp vốn.
Ba lãnh đạo đăng ký mua cổ phiếu gồm bà Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Phạm Thị Hiền - Phó Trưởng Ban Kiểm soát và ông Nguyễn Việt Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát NCB.
Việc có thêm các lãnh đạo cấp cao tham gia đợt phát hành cho thấy mức độ tham gia trực tiếp của đội ngũ quản lý vào kế hoạch tăng vốn của ngân hàng. Đây cũng là một trong những điểm đáng chú ý trong danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán lần này.
Tiếp tục tăng vốn thêm 10.000 tỉ đồng
Theo danh sách nhà đầu tư đăng ký, nhiều cổ đông hiện hữu của NCB cũng tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ.
Trước đó Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch để NCB tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỉ đồng. Theo phương án đã được phê duyệt, ngân hàng dự kiến phát hành 1 tỉ cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 19.280 tỉ đồng lên hơn 29.280 tỉ đồng và chính thức hoàn thành kế hoạch tăng vốn sớm 3 năm so với kế hoạch đã đặt ra tại Phương án Cơ cấu lại (PACCL) được các cấp có thẩm quyền thông qua.
Ngân hàng cho biết toàn bộ số tiền huy động được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn 2026-2027.
Đây sẽ là lần tăng vốn thứ tư liên tiếp của NCB trong giai đoạn 2022-2026. Theo đại diện ngân hàng, việc tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong những năm tới.

Việc tăng vốn nhanh là giúp NCB củng cố nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tham vọng - Ảnh: NCB
Nhiều chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng trong quý I
NCB cho biết ngân hàng đang bước sang giai đoạn phát triển mới sau quá trình tái cơ cấu kéo dài gần 5 năm.
Tính đến ngày 31-3, tổng tài sản của NCB đạt gần 173.504 tỉ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 116.876 tỉ đồng, tăng 20%, trong khi tổng huy động vốn (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 139.110 tỉ đồng, tăng khoảng 6% so với cuối năm trước.
So với kế hoạch kinh doanh năm 2026, NCB đã hoàn thành khoảng 91% mục tiêu tổng tài sản. Các chỉ tiêu cho vay khách hàng và huy động vốn hoàn thành lần lượt 89% và 88% kế hoạch năm.
Trong quý 1, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 216 tỉ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Theo kế hoạch đã được công bố, NCB tiếp tục sử dụng lợi nhuận để thực hiện lộ trình cơ cấu lại đã được phê duyệt.
Việc hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 29.280 tỉ đồng trong năm nay được kỳ vọng sẽ giúp NCB tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo thêm nguồn lực cho các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận