Phóng to |
Bên trong nhà thờ ở Bethlehem - Ảnh: AFP |
Các nước và vùng lãnh thổ Chad, Congo, Palau và Palestine lần đầu tiên có di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
20 di sản văn hóa thế giới mới được công nhận gồm di sản của các nước Bỉ, Bahrain, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Malaysia, Thụy Điển, Senegal, Morocco, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Slovania, Bờ Biển Ngà, Palestine và Iran. Trong số đó, đặc biệt gây tranh cãi có thành phố Bethlehem và nhà thờ Thiên Chúa giáng sinh tại khu Bờ Tây do chính quyền Palestine kiểm soát. Nhà thờ Thiên Chúa La Mã ở Vatican hoan nghênh quyết định này trong khi Israel cho rằng quyết định mang mục đích chính trị và phản đối.
Ngay sau khi công nhận di sản nơi sinh của Chúa Jesus gồm nhà thờ Thiên Chúa giáng sinh và con đường hành hương ở Bethlehem, UNESCO đã báo động và đưa di sản này vào danh sách các di sản thế giới trong tình trạng nguy hiểm cùng với một số di sản thế giới tại Mali, Anh, Panama. Di sản pháo đài và các khu vườn ở thành phố Lahore của Pakistan và di sản ruộng bậc thang ở Philippines được đưa ra khỏi danh sách các di sản đối mặt với nguy hiểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận