
Tuyển nữ Iran (áo đỏ) rời Asian Cup nữ 2026 với vị trí chót bảng A - Ảnh: AFC
Cụ thể, một cầu thủ và một nhân viên hỗ trợ của tuyển nữ Iran đã tìm kiếm sự bảo hộ tị nạn ngay trước khi toàn đội lên chuyến bay rời Sydney vào tối 10-3. Với quyết định này, họ đã gia nhập nhóm 5 thành viên khác xin tị nạn tại Úc trước đó.
Sự việc bắt nguồn từ tuần trước, khi các nữ tuyển thủ Iran đã chọn cách giữ im lặng trong lúc quốc ca vang lên trước một trận đấu ở Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Úc. Động thái này được coi là một hành động mang tính biểu tượng nhằm phản kháng lại chính quyền.
Ngay sau đó, một người dẫn chương trình trên đài truyền hình nhà nước Iran đã chỉ trích gay gắt các cầu thủ. Theo đó, người này gọi họ là "những kẻ phản quốc trong thời chiến".
Lời lẽ này đã làm dấy lên nỗi lo sợ rằng các thành viên của đội tuyển sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt, đàn áp hoặc những hệ lụy tồi tệ hơn nếu họ trở về nước.
Những thành viên còn lại trong đội hình thi đấu đã bay khỏi Sydney và hạ cánh xuống Malaysia vào sáng sớm 11-3.
Theo AFP, tuyển nữ Iran đã mang theo hành lý và có mặt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur để quá cảnh trước khi bay về quê nhà.
Tuyển nữ Iran rời Asian Cup nữ 2026 với 3 trận toàn thua, đứng chót bảng A.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận