Thế hệ thứ 5 nhà Minh Tơ vinh hạnh đưa Câu thơ yên ngựa đến Pháp

Trong chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp diễn ra từ 24 đến 30-10, chủ đề Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp, con cháu đời thứ 5 của gia tộc cải lương tuồng Minh Tơ - Thanh Tòng vinh hạnh được góp mặt với trích đoạn Câu thơ yên ngựa.

Thế hệ thứ 5 nhà Minh Tơ hạnh phúc đưa Câu thơ yên ngựa đến Pháp - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tú Sương xuất sắc với vai Thượng Dương hoàng hậu trong bản dựng Câu thơ yên ngựa bản mới của đạo diễn Hoa Hạ gần đây - Ảnh: LINH ĐOAN

Các nghệ sĩ được đại diện cho Nhà hát Trần Hữu Trang tham gia chương trình. Có năm nghệ sĩ thì hết bốn người thuộc con cháu thế hệ thứ 5 của nhà Minh Tơ, gồm Quế Trân, Tú Sương, Lê Thanh Thảo và Điền Trung.

Hơn 40 năm, Câu thơ yên ngựa lại đến Pháp

NSND Quế Trân, con gái của cố NSND Thanh Tòng, xúc động nói đây là chuyến đi hết sức đặc biệt khiến chị em cô vô cùng tự hào. Câu thơ yên ngựa được xem là vở cải lương tuồng cổ tiêu biểu của gia tộc Minh Tơ - Thanh Tòng có trăm năm theo nghiệp hát và đến nay đã duy trì được đời thứ 6.

Câu thơ yên ngựa đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt của gia tộc khi trước đó thường xuyên hát các tích Trung Hoa, nay chuyển sang cải lương sử Việt. 

Nhạc sĩ Đức Phú, nghệ sĩ Thanh Tòng cùng anh em trong gia tộc đã nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo từ âm nhạc, trình thức vũ đạo, bài bản, phục trang đến dàn dựng, diễn xuất… khiến Câu thơ yên ngựa gây được tiếng vang và là một trong những vở diễn tạo ấn tượng của cải lương miền Nam.

Quế Trân nhớ chính vì sự xuất sắc đó nên khoảng năm 1984, Câu thơ yên ngựa đã được đưa lưu diễn tại Pháp. Hình ảnh nghệ sĩ Thanh Tòng, Bạch Tuyết trong vở diễn còn được giới thiệu trang trọng trên báo Pháp.

Không ngờ, hơn 40 năm sau, con cháu đời thứ 5 của họ lại tiếp tục có cơ hội diễn Câu thơ yên ngựa tại Pháp trong các loại hình nghệ thuật dân tộc và đương đại, đại diện cho các loại hình tiêu biểu cả nước.

Thế hệ thứ 5 nhà Minh Tơ hạnh phúc đưa Câu thơ yên ngựa đến Pháp - Ảnh 2.

Từ trái qua: nghệ sĩ Quế Trân (vai Linh Nhân hoàng thái hậu), Điền Trung (vai Lý Đạo Thành) và Tú Sương (vai Thượng Dương hoàng hậu) trong bản dựng mới Câu thơ yên ngựa của đạo diễn Hoa Hạ - Ảnh: LINH ĐOAN

Cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang sẽ có hai trích đoạn là Câu thơ yên ngựa và Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga.

Trong Câu thơ yên ngựa, nghệ sĩ Tú Sương vào vai Thượng Dương hoàng hậu, Lê Thanh Thảo là Linh Nhân hoàng thái hậu, còn nghệ sĩ Điền Trung (chồng của nghệ sĩ Lê Thanh Thảo) hóa thân nhân vật Lý Đạo Thành.

Ba nghệ sĩ diễn đoạn Lý Đạo Thành xử án Thượng Dương, đúng như đoạn mà ngày xưa "lão tướng" Thanh Tòng đã thể hiện khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Thế hệ thứ 5 nhà Minh Tơ hạnh phúc đưa Câu thơ yên ngựa đến Pháp - Ảnh 3.

Trong lần sang Pháp diễn Câu thơ yên ngựa sắp tới, Tú Sương vẫn là nhân vật Thượng Dương hoàng hậu, còn vai Linh Nhân hoàng thái hậu được chuyển giao cho nghệ sĩ Lê Thanh Thảo - Ảnh: LINH ĐOAN

Nối tiếp những giá trị đẹp

Ngoài Câu thơ yên ngựa thì hai nghệ sĩ Quế Trân và Võ Minh Lâm diễn trích đoạn Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga. Quế Trân và Võ Minh Lâm từng thâu hình trích đoạn này nên tiết mục không quá xa lạ với họ.

Quế Trân rưng rưng nhớ hồi ba Thanh Tòng đi Pháp diễn Câu thơ yên ngựa, cô còn bé xíu. Khi về, ba rất hào hứng và kể mãi không thôi những ngày diễn trên đất Pháp.

Ông bảo Câu thơ yên ngựa chinh phục kiều bào lẫn khán giả nước ngoài bởi họ rất dễ tiếp cận. Có thể vì rào cản ngôn ngữ họ không thể hiểu hết văn chương trong trích đoạn nhưng sự phối hợp vũ đạo, bài bản cải lương, diễn xuất của diễn viên và các hiệu ứng khác đã tạo nên sức hấp dẫn.

Nghĩa là không cần biết tiếng Việt họ cũng hiểu được những gì trích đoạn muốn gởi gắm, tiếp cận được cái hay cái đẹp của cải lương Việt Nam.

Thế hệ thứ 5 nhà Minh Tơ hạnh phúc đưa Câu thơ yên ngựa đến Pháp - Ảnh 4.

Quế Trân vừa thể hiện nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong live show Không phai của nghệ sĩ Kim Tử Long tối 17-10 tại Nhà hát Bến Thành - Ảnh: LINH ĐOAN

Nhớ những gì ba kể năm xưa nên trong Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga ở lớp cuối Quế Trân bảo ê kíp có tăng cường cho nhân vật Lục Vân Tiên của Võ Minh Lâm phần vũ đạo, múa đao, cưỡi ngựa, đánh giặc… để tiết mục thu hút người xem hơn.

Hơn 40 năm Câu thơ yên ngựa vẫn góp phần quảng bá nghệ thuật truyền thống Việt Nam với thế giới, với riêng gia tộc Minh Tơ - Thanh Tòng là niềm hạnh phúc vô biên. Điều đó chứng tỏ được sức sống, giá trị của tác phẩm.

Sau hơn 40 năm, trích đoạn trình làng thế hệ mới, là con cháu của những người năm xưa càng thêm ý nghĩa khi nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật cải lương vẫn có sự tiếp nối, giữ gìn.

Thế hệ thứ 5 nhà Minh Tơ hạnh phúc đưa Câu thơ yên ngựa đến Pháp - Ảnh 6.Diễn Câu thơ yên ngựa, tri ân tổ nghiệp

Tối 18-9, Sân khấu cải lương mới Đại Việt đã biểu diễn vở cải lương Câu thơ yên ngựa. Đây là vở diễn đầu tiên nằm trong các hoạt động hướng đến giỗ tổ sân khấu trong các ngày 11, 12 và 13-8 âm lịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất