29/09/2014 10:30 GMT+7

​“Thế giới sẽ ra sao nếu chỉ có đàn ông?”

L.ANH
L.ANH

TT - Đây là thông điệp nhân chiến dịch truyền thông nhằm giảm chênh lệch giới tính khi sinh ở VN, đất nước đang có tình trạng trên 114 bé trai mới có 100 bé gái mới sinh.

3 trẻ chào đời tại Khoa phụ sản, Bệnh viện Trung ương Huế vào 0g ngày 1-11-2013. Đây là những công dân đầu tiên của thế hệ 90 triệu dân của VN 

Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại VN Arthur Erken phát biểu như trên ngày 28-9, nhân lễ mittinh hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái 1-10.

Theo thống kê của Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, tỉ số giới tính khi sinh ở VN đã tăng mạnh trong vòng năm năm trở lại đây và đang ở mức trên 114 bé trai/100 bé gái, với 42 tỉnh thành đã ở trong tình trạng mất cân bằng giới tính.

Đặc biệt tại các tỉnh thành đồng bằng sông Hồng, mất cân bằng giới tính đã cực kỳ báo động, như Hưng Yên 130,7 bé trai/100 bé gái, Hải Dương 120,2 bé trai/100 bé gái, Bắc Ninh 119,4 bé trai/100 bé gái...

Trong khi đó, cơ quan chức năng bất lực không cấm được siêu âm và lựa chọn giới tính trước sinh vì lý do không đủ quân số để thanh tra, kiểm tra, bắt quả tang. Cho đến nay mới có bốn trường hợp bị xử phạt vì siêu âm chẩn đoán giới tính trước sinh.

 

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên