Phóng to |
| Thổ dân da đỏ Chile biểu tình phản đối ngày Colombus vì cho rằng Christopher Columbus đến châu Mỹ hơn 500 năm trước đã mang chế độ nô lệ đến Mỹ Latin - Ảnh: Reuters |
Theo Hãng tin AFP, ngày 17-10, Tổ chức Walk Free Foundation đã công bố báo cáo GSI 2013. Báo cáo cho biết hiện có khoảng 29,8 triệu người đang bị đối xử như nô lệ tại 162 quốc gia trên toàn thế giới.
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cũng ước tính khoảng 21 triệu người trên thế giới là nạn nhân của nạn lao động cưỡng ép. GSI cho biết khoảng 50% nô lệ toàn cầu đang tập trung ở Ấn Độ. “Ngày nay vẫn còn rất nhiều người sinh ra đã trở thành nô lệ. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Phi và Nam Á” - báo cáo cho biết.
GSI 2013 xác định nô lệ là người bị kẻ khác kiểm soát, sở hữu, bị mất tự do, bị khai thác vì lợi nhuận hoặc tình dục bằng hành vi bạo lực, cưỡng ép hoặc lừa đảo. “Nhiều nạn nhân bị bắt cóc hoặc bị bán, bị lạm dụng qua hôn nhân, trở thành lao động khổ sai, không được trả lương. Họ bị lừa vào tình huống không thể thoát ra” - báo cáo nhấn mạnh.
Sau Ấn Độ, Trung Quốc có khoảng 2,9 triệu nô lệ, Pakistan 2,1 triệu, Nigeria 700.000, Ethiopia 651.000, Nga 516.000, Thái Lan 473.000, CH Congo 462.000, Myanmar 384.000 và Bangladesh 343.000…
Walk Free Foundation được thành lập tháng 5-2012, với những người đứng sau ủng hộ như cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, cựu thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Úc Tony Abbott, người sáng lập Hãng Microsoft Bill Gates…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận