15/05/2015 10:01 GMT+7

“The beauty of Vietnam” 
bảo tồn văn hóa Việt

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TT - Dự án phi lợi nhuận mang tên “The beauty of Vietnam” do Trung tâm UNESCO văn hóa, giáo dục và đào tạo (UNESCO-CEF) thực hiện.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - giám đốc UNESCO-CEF, “dự án ra đời với mong muốn góp phần gìn giữ, bảo tồn và quảng bá những nét đẹp của Việt Nam thông qua các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đậm nét truyền thống dân tộc”.

Dự án sẽ có ba chương trình chủ điểm gồm: Dáng Việt là các buổi trình diễn những bộ sưu tập áo dài kết hợp với trình tấu nhạc cụ dân tộc, diễn ra định kỳ vào 9g sáng thứ bảy hằng tuần trước sảnh Nhà hát TP, bắt đầu từ đầu tháng 6 năm nay.

Duyên Việt là hình thức sân khấu du lịch, biểu diễn các vở ca vũ kịch đặc biệt, qua đó giới thiệu nét đẹp văn hóa của 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra định kỳ hằng tuần dành cho khách du lịch trong và ngoài nước (có bán vé).

Hiện ban quản lý dự án chờ tiếp nhận một sân khấu ở trung tâm thành phố, cải tạo lại để kịp ra mắt vào tháng 9 này.

Trong khi đó, Nét Việt là chương trình triển lãm bộ sưu tập trang phục của 54 dân tộc tại các khách sạn, resort cao cấp, các trường học ở TP.HCM. Song song đó, dự án còn xây dựng 64 tủ sách tại 64 tỉnh thành.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên