05/12/2020 21:32 GMT+7

Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi chạm 1 tay vào Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 5-12, đương kim vô địch TP.HCM I đã chạm 1 tay vào cúp vô địch sau khi thắng đối thủ trực tiếp Hà Nội I Watabe 2-1 ở lượt 12 Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 diễn ra trên sân Bình Dương.

Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi chạm 1 tay vào Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia - Ảnh 1.

Tiền đạo Huỳnh Như (áo đỏ) - người ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho CLB TP.HCM - Ảnh: N.K.

Trước trận đấu này, TP.HCM I đang dẫn đầu giải với 31 điểm sau 11 trận, hơn 2 điểm so với đội nhì bảng Hà Nội I Watabe. Vì thế, chỉ có chiến thắng mới giúp cho các cô gái Hà Nội vượt qua TP.HCM I trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Chơi lép vế hơn trong những phút đầu tiên, nhưng CLB TP.HCM I lại bất ngờ được hưởng quả phạt 11m ngay phút thứ 10 sau khi hậu vệ Hà Nội I Watabe để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đội trưởng Huỳnh Như không khó để hạ thủ môn Kiều Oanh mở tỉ số trận đấu. Tỉ số suýt nữa còn được nâng lên cho CLB TP.HCM I ở phút 31, nếu như Phan Thị Trang không sút trúng người thủ môn Kiều Oanh trong pha đối mặt.

Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi chạm 1 tay vào Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia - Ảnh 2.

Trọng tài Trần Đình Thịnh rút thẻ vàng với Thùy Trang (TP.HCM I) - Ảnh: N.K.

Phan Thị Trang ngay đầu hiệp hai cũng chính là người khiến CLB TP.HCM I phải nhận quả phạt 11m khi để bóng chạm tay trong vòng cấm. Điều này giúp Hà Nội I Watabe có bàn gỡ 1-1 sau pha sút phạt 11m thành công của Phạm Hải Yến.

Kể từ thời điểm này, trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trọng tài chính từ V-League điều sang, Trần Đình Thịnh đã phải nhiều lần cắt còi cũng như rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ hai đội. 

Thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi chạm 1 tay vào Cúp vô địch bóng đá nữ quốc gia - Ảnh 3.

Niềm vui của các cầu thủ TP.HCM I sau bàn thắng 2-1 - Ảnh: N.K.

Những tưởng trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1 như ở lượt đi thì CLB TP.HCM I đã có bàn thắng quý giá ở phút 86. Từ một pha tổ chức tấn công ở biên phải, Bích Thùy tạt bóng vào vòng cấm qua hết hàng thủ Hà Nội I Watabe, tạo điều kiện cho Mỹ Anh thoải mái đệm bóng cận thành ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Bàn thắng khiến thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi ăn mừng đầy phấn khích. Bởi CLB TP.HCM I coi như đã chạm 1 tay vào cúp vô địch do đã hơn đối thủ 5 điểm trong khi giải chỉ còn hai trận nữa là kết thúc.  

Ở hai lượt cuối, TP.HCM I sẽ gặp Thái Nguyên T&T (ngày 10-12) và Phong Phú Hà Nam (13-12). Còn Hà Nội I Watabe gặp Sơn La (9-12) và Than Khoáng Sản Việt Nam (12-12). 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên