16/04/2013 15:45 GMT+7

Thay đổi giờ đậu xe tại khu phố Tây

L.N.
L.N.

TTO - Theo Hiệp hội Du lịch TP.HCM (HTA), Sở GTVT TP.HCM vừa quyết định sẽ điều chỉnh thời gian cấm dừng, đỗ tại đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, đoạn từ Nguyễn Thị Nghĩa đến Đỗ Quang Đẩu, từ 7g-8g sáng và 17g-18g chiều để doanh nghiệp du lịch tiện đón khách.

5uLIzJml.jpgPhóng to
Du khách tập trung chờ xe du lịch ở khu phố Tây lúc sáng sớm - Ảnh: V.N.A.

Trước đó, HTA kiến nghị lên UBND TP.HCM thay đổi lệnh cấm dừng, đỗ từ 6g-9g và 16g-18g như hiện nay ảnh hưởng đến kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn, lữ hành tại khu vực đường Phạm Ngũ Lão.

Theo HTA, khoảng 6g-9g sáng là thời gian khách rời khách sạn để đi tour, trả phòng ra sân bay và 16g-18g chiều là giờ khách đi tour về khách sạn và chuẩn bị đi ăn tối.

Gần một năm nay, lệnh cấm dừng, đậu trong thời gian trên đã làm các cơ sở lưu trú phải cho xe du lịch dừng xe ở tuyến đường khác rồi cho nhân viên kéo hành lý và dẫn khách băng qua công viên 23-9 để đến khách sạn.

Với những khách VIP, khách doanh nhân thì phải bố trí cho lái xe chạy lòng vòng rồi ghé lại đưa khách đi ngay để tránh bị phạt.

L.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên