16/01/2012 08:01 GMT+7

Thay đổi để khá hơn

TS LÊ ĐĂNG DOANH
TS LÊ ĐĂNG DOANH

TT - Đón Tết Nhâm Thìn, cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Ralaco) không chỉ gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Trường Sa 100 triệu đồng mà còn gửi sản phẩm “cây nhà lá vườn” gồm bóng đèn, bình thủy cho đồng bào ở các đảo xa của Tổ quốc.

Tết này, bà con mình ngoài ấy thêm ấm lòng khi uống trà nóng từ bình thủy và đọc báo dưới ánh sáng tiết kiệm năng lượng của Ralaco.

Ralaco (tên tắt của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông) làm ăn khấm khá trong bối cảnh năm 2011 không ít doanh nghiệp phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động.

Bí quyết của Ralaco không có gì ghê gớm mà chính là nhờ đầu tư thành công và vận hành có kết quả Trung tâm Nghiên cứu và phát triển của họ. Họ mời được sáu giáo sư, phó giáo sư và bốn tiến sĩ của Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực. Sự hợp tác này đem lại lợi ích cho cả hai bên, cán bộ giảng dạy có thêm điều kiện nghiên cứu, thêm thu nhập; nghiên cứu sinh, sinh viên có điều kiện thực tập tại trung tâm và nhà máy; còn công ty thì có được tiến bộ công nghệ.

Ralaco còn mở rộng hợp tác với các chuyên gia nước ngoài như Đại học Phúc Đán Thượng Hải, Đại học Đông Nam, Nam Kinh (Trung Quốc) và các chuyên gia của hãng lớn như Philips, Osram để giải quyết các vấn đề về chất lượng thủy tinh, nguồn sáng, điện tử, thay thế vật liệu của nước ngoài...

Họ đạt được các tiến bộ rõ rệt là đã dùng điện để vận hành lò nấu thủy tinh Soda, chi phí giảm hẳn, sản xuất đèn huỳnh quang nhỏ hơn, chất lượng cao hơn, sản lượng tiêu thụ tăng hơn năm 2010. Việc vận dụng tiến bộ công nghệ làm giảm mạnh việc sử dụng đất hiếm trong khi nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc tăng giá lên 10 lần. Họ đã sản xuất thành công các sản phẩm chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, đèn chiếu sáng thế hệ mới, thích hợp với ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao.

Bà giám đốc Viện Sinh học nông nghiệp đánh giá cao triển vọng vận dụng công nghệ này để nâng cao hiệu quả cây trồng ở Việt Nam, mở ra một thị trường mới cho Ralaco.

Câu chuyện của Ralaco cho thấy bài toán tái cấu trúc kinh tế là nhiệm vụ trung tâm của năm 2012 phải thông suốt từ các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ, chứ không chỉ là chuyện kinh tế vĩ mô do các cơ quan nhà nước thực hiện. Tái cấu trúc nói nôm na là phải tổ chức lại công việc và bộ máy để thích nghi với tình hình đang thay đổi rất nhanh, đặc biệt là sự tiến bộ của khoa học - công nghệ đang làm biến đổi thế giới từng ngày.

Đừng để tái cấu trúc chỉ là khẩu hiệu trên giấy mà phải đi vào từng doanh nghiệp, từng cơ quan mới có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, mang lại lợi ích rõ ràng cho từng người dân. Từng người trong chúng ta phải chấp nhận thay đổi, nhất là trong lúc khó khăn này, mới hi vọng tết năm sau khá hơn tết năm nay.

TS LÊ ĐĂNG DOANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên