20/09/2017 18:23 GMT+7

Thay điện kế cơ gần hết hạn bằng điện kế điện tử để tránh lãng phí

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Liên quan đến kế hoạch thay thế điện kế cơ bằng điện kế điện tử của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Tuổi Trẻ đã thông tin Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm chỉ đạo như vậy.

Thay điện kế cơ gần hết hạn bằng điện kế điện tử để tránh lãng phí - Ảnh 1.

Công nhân gắn đồng hồ điện tử cho một hộ dân ở quận Gò Vấp, TP.HCM - Ảnh: N.C.T.

Ngoài ra, ông Liêm còn yêu cầu việc triển khai thay điện kế không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như ưu tiên thay thế các điện kế đã đến thời hạn kiểm định để tránh lãng phí.

Trước đó, Tổng công ty Điện lực TP có kế hoạch thay thế 100% điện kế cơ bằng điện kế điện tử đo xa, hoàn tất năm 2022. 

Theo đó, mỗi năm đơn vị này thay khoảng 20% điện kế cơ bằng điện kế điện tử, tương đương khoảng 450.000 điện kế. 

Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng khu vực, khách hàng sẽ được thông báo trước về thời gian, cách thức triển khai, khách hàng không tốn chi phí. 

Thực tế thời gian qua không chỉ tại TP.HCM, nhiều tỉnh thành phía Nam cũng thay thế điện kế cơ bằng điện kế điện tử. Theo đó, một số trường hợp phản ảnh sau khi được thay thế điện kế điện tử, tiền điện hằng tháng tăng so với trước đó.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên