10/10/2015 13:58 GMT+7

Thay cầu Cam Hải, nhà đầu tư đề xuất Khánh Hòa đổi 148 ha đất

P.S.N.
P.S.N.

TTO - Ngoài dự án xây lại cầu Long Hồ mới ở phía nam bán đảo và sân bay Cam Ranh, UBND tỉnh Khánh Hòa đang xem xét dự án đổi đất để xây lại cầu Cam Hải ở phía bắc bán đảo này.

Cầu Cam Hải ở bắc bán đảo Cam Ranh được xây dựng cách đây hơn 10 năm, đã được Công ty cổ phần Đất Mới đề nghị “đổi đất” để xây lại cầu mới thay thế - Ảnh: Phan Sông Ngân

Cầu Cam Hải nối bắc bán đảo Cam Ranh ở xã Cam Hải Đông với xã Cam Hải Tây (đều thuộc huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) được xây dựng vào năm 2003.

Theo ông Nguyễn Công Định - giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, khi xây lại cầu mới để thay thế cầu hiện nay thì cầu Cam Hải sẽ có khổ rộng bằng nền đường và có độ thông thuyền cao hơn.   

Dự án xây lại cầu Cam Hải do Công ty cổ phần Đất Mới đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đó, liên danh của công ty vừa nêu cùng hai công ty cổ phần công trình giao thông sẽ đầu tư xây lại cầu mới thay thế cầu Cam Hải ở bắc bán đảo Cam Ranh.

Để hoàn vốn xây cầu Cam Hải, Công ty cổ phần Đất Mới đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho nhà đầu tư tổng cộng 148,36ha đất để làm các dự án khác.

Trong đó gồm 15 lô đất có tổng diện tích 85ha của khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh và 63,36ha đất ở khu B dự án khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa ở TP Nha Trang.

Theo nghị quyết HĐND tỉnh Khánh Hòa, dự án xây cầu Cam Hải có tổng vốn đầu tư dự kiến 700 tỉ đồng.     

P.S.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên