21/06/2024 09:27 GMT+7

Thật khó hiểu và đáng lo ngại, tuyển Anh có chuyện gì vậy?

Đó là dòng tít được BBC Sports đăng tải sau khi chứng kiến màn trình diễn nhợt nhạt của tuyển Anh ở trận hòa 1-1 trước Đan Mạch vào khuya 20-6.

Tuyển Anh đã có màn trình diễn đáng thất vọng trước Đan Mạch - Ảnh: Reuters

Tuyển Anh đã có màn trình diễn đáng thất vọng trước Đan Mạch - Ảnh: Reuters

Sự lạc quan với tuyển Anh đang tan biến

Tuyển Anh đến Euro 2024 với đội hình đắt giá nhất trong lịch sử, cùng những tuyển thủ tài năng bậc nhất châu Âu ở cả 3 tuyến. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi họ được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Những người hâm mộ Anh cũng hết sức lạc quan về cơ hội giành chiếc cúp đầu tiên sau 58 năm của đội nhà.

Nhưng chỉ sau 2 trận đầu tiên, sự lạc quan với đội tuyển Anh đang tan biến. Đầu tiên là trận thắng mệt nhọc 1-0 trước Serbia. Và giờ đây là trận hòa 1-1 trước Đan Mạch.

Giống như màn trình diễn trong trận hòa không bàn thắng với Scotland tại Euro 2020 và Mỹ tại World Cup 2022, trận hòa 1-1 với Đan Mạch của đoàn quân HLV Southgate đã làm người hâm mộ thất vọng và chán nản. Vô số câu hỏi được đặt ra cho tuyển Anh dù họ vẫn đang bất bại và có nhiều cơ hội đi tiếp.

Cựu hậu vệ đội tuyển Anh Micah Richards nói trên BBC One: "Tôi không biết liệu họ có bị yêu cầu chơi như thế này hay không. Các cầu thủ Anh chơi quá thờ ơ. Họ cần nhiều năng lượng hơn và cần phải hung hãn hơn".

Nhiều chuyên gia và người hâm mộ đã đặt câu hỏi: Tại sao một tuyển Anh với các cầu thủ chơi cho Manchester City và Liverpool - các CLB có phong cách ép sân và hủy diệt đối thủ, lại thi đấu như những kẻ hạng hai?

Tại sao tuyển Anh lại "thụ động" như vậy?

Giống như trận gặp Serbia, tuyển Anh ghi bàn mở tỉ số trước Đan Mạch do công của Harry Kane. Nhưng sau khi ghi bàn, họ lại rút lui khỏi cuộc chiến ở hàng tiền vệ và nhường lại quyền kiểm soát cho đối thủ.

Chính sự thiếu cạnh tranh đó đã giúp Morten Hjulmand có không gian và thời gian để chọn vị trí và ghi bàn gỡ hòa tuyệt vời cho Đan Mạch. 

Cựu hậu vệ tuyển Anh Rio Ferdinand nói: "Đáng lý tuyển Anh phải tăng cường sức ép hơn. Nhưng họ đã quá thụ động. Tuyển Anh đã có được một số vị trí tốt trên sân nhưng lại thiếu sự mạnh mẽ để gây sức ép cho đối thủ. Và khi thụ động, bạn sẽ bị xuyên thủng mành lưới".

Nhận định về lý do nhiều cầu thủ Anh chơi dưới sức mình, Ferdinand nói: "Sự cân bằng hiện tại của tuyển Anh không cho phép các cầu thủ đạt đến đẳng cấp mà họ từng thực hiện ở câu lạc bộ. Phil Foden không có vị trí và không chơi hết mình. Jude Bellingham có lẽ sẽ chơi tốt hơn ở vị trí số 8. Đó là một vấn đề lớn.

Nói vậy bởi hiện tại tuyển Anh không biết khi nào nên siết chặt sân, cầu thủ nào sẽ tấn công và khoảng cách giữa họ cũng thiếu cân bằng. Điều này thật khó hiểu và đáng lo ngại!".

HLV Southgate đang bối rối

HLV Southgate đang bối rối trong việc sử dụng các cầu thủ sao cho thích hợp - Ảnh: Reuters

HLV Southgate đang bối rối trong việc sử dụng các cầu thủ sao cho thích hợp - Ảnh: Reuters

Có vẻ như HLV Southgate đang bối rối, chính ông đã thừa nhận sau trận đấu rằng đây không phải là một phần của kế hoạch. 

HLV Southgate nói: "Tôi nghĩ chúng tôi đã gặp những đội có hàng thủ khá linh hoạt và không dễ để gây áp lực lên họ. Dù vậy, chúng tôi phải làm điều đó tốt hơn những gì đã làm trong hai trận đấu vừa qua".

Khi nói đến việc tuyển Anh không thể giữ bóng, sự lựa chọn của HLV Southgate sẽ bị đặt dấu hỏi. Trent Alexander-Arnold đã gặp khó khăn trước Serbia. Và một lần nữa, anh ấy hoàn toàn bị choáng ngợp trước Đan Mạch.

Nếu phương án Trent Alexander-Arnold thất bại, HLV Southgate phải tính toán phương án để Gallagher đá chính trận gặp Slovenia? Bellingham sẽ lùi sâu? Đã đến lúc tin tưởng những cầu thủ mới như Kobbie Mainoo hay Adam Wharton?

HLV Southgate đang phải đối mặt với việc phải thử nghiệm ở một giải đấu trực tiếp với kịch bản: bùng nổ hoặc phá sản!

Kane của tuyển Anh giống Ronaldo của Bồ Đào Nha

Có lẽ nỗi lo nhất ở tuyển Anh hiện tại là Harry Kane. Anh ấy là "bùa hộ mệnh" của tuyển Anh bấy lâu nay. Kỷ lục ghi bàn của Kane cho đội tuyển Anh là không ai sánh kịp. Bàn thắng của Kane vào lưới Đan Mạch là một pha dứt điểm tận dụng cơ hội điển hình.

Nhưng cũng như trận đấu với Serbia, Kane đã chơi mờ nhạt trong tất cả thời gian. Điều này được so sánh với Ronaldo - lá bùa hộ mệnh của tuyển Bồ Đào Nha. 

Cựu danh thủ Ferdinand nhận xét: "Harry Kane luôn ở đó và bóng luôn rơi vào anh ấy trong vòng cấm, nó giống như nam châm vậy. Đó là vấn đề của HLV Gareth Southgate. Bồ Đào Nha có lẽ cũng rơi vào điều đó với Cristiano Ronaldo".

Đây cũng là điều đáng lo vì như vậy lối chơi và khả năng ghi bàn của tuyển Anh sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào Harry Kane. Vì vậy khi Kane có phong độ không tốt, khả năng có bàn thắng của tuyển Anh sẽ rất thấp. Đó là điều mà người ta đã chứng kiến trong 2 trận đấu đã qua của tuyển Anh.

Mời bạn đọc theo dõi những thông tin nóng nhất: lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng Euro 2024 của Tuổi Trẻ Online tại đây.

Tây Ban Nha áp đảo, sút gấp 5 lần tuyển ÝTây Ban Nha áp đảo, sút gấp 5 lần tuyển Ý

Rạng sáng 21-6, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 1-0 xứng đáng trước tuyển Ý, khi vượt trội hoàn toàn ở mọi chỉ số thống kê.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên