20/08/2023 21:09 GMT+7

'Thất bại của tuyển nữ Anh thật đau, nhưng rất tự hào'

Báo chí và các chuyên gia bóng đá Anh đã đồng loạt ca ngợi tuyển nữ Anh dù thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup nữ 2023.

Sự thất vọng của các nữ cầu thủ Anh sau thất bại ở chung kết - Ảnh: Getty Images

Sự thất vọng của các nữ cầu thủ Anh sau thất bại ở chung kết - Ảnh: Getty Images

Trả lời phỏng vấn BBC Radio 5 Live, HLV tuyển nữ Anh Sarina Wiegman nói rằng: "Tôi nghĩ mọi người đã xem một trận đấu đáng kinh ngạc, một trận đấu rất cởi mở với cả hai đội đều muốn chơi thứ bóng đá cống hiến. Tôi nghĩ rằng Tây Ban Nha hôm nay chơi tốt hơn chúng tôi một chút và họ đã có một giải đấu tuyệt vời, vì vậy xin chúc mừng họ. 

Tất nhiên bây giờ cảm giác chúng tôi rất tệ. Rất, rất thất vọng. Khi bạn vào đến trận chung kết, bạn muốn giành chiến thắng nhưng trong thể thao bạn cũng có thể thua. Chúng tôi đã cho thấy chúng tôi khát khao thi đấu như thế nào và chúng tôi có thể cảm thấy rất tự hào về bản thân, về những gì đã làm được". 

Trong khi đó, các chuyên gia bóng đá Anh đã đồng loạt ca ngợi màn trình diễn của đội nhà. Cựu hậu vệ tuyển nữ Anh Alex Scott đang làm bình luận viên cho BBC One nhận định: "Đó là một khoảnh khắc ngọt ngào cay đắng. Nó đau nhưng cũng rất đáng tự hào. Vì chúng ta đã lọt vào trận chung kết World Cup". 

Cựu danh thủ Fara William bình luận: "Tây Ban Nha là đội chơi tốt hơn trong 90 phút và tuyển nữ Anh cần học hỏi từ thất bại này và nhanh chóng đứng dậy. Họ là một đội trẻ với nhiều tài năng và còn nhiều điều nữa sẽ đến trong tương lai".

Bình luận viên Vicki Sparks: "Chúng ta đã đến rất gần lịch sử, rất gần vinh quang nhưng thất bại cay đắng. Nhưng đây là di sản mà tuyển nữ Anh để lại cho các thế hệ cầu thủ tiếp theo. Bây giờ là lúc để ước mơ lớn và đấu tranh cho những gì mà những người trong quá khứ đã hy vọng".

Các danh hiệu cá nhân ở World Cup 2023

* Cầu thủ xuất sắc nhất: tiền vệ Aitana Bonmatí (Tây Ban Nha)

* Vua phá lưới: Hinata Miyazawa (Nhật) với 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo

* Thủ môn xuất sắc nhất: Mary Earps (Anh)

* Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Salma Paralluelo (Tây Ban Nha)

* Danh hiệu Fair Play: tuyển nữ Nhật.

World Cup nữ 2023: Sam Kerr gọi, Chính phủ Úc trả lờiWorld Cup nữ 2023: Sam Kerr gọi, Chính phủ Úc trả lời

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết sau thành công của đội nhà ở World Cup nữ, chính phủ sẽ tăng thêm 200 triệu đô la Úc đầu tư cho thể thao nữ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên