24/01/2022 09:58 GMT+7

Thấp thỏm du học năm 2022

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - 2022 được đánh giá là năm bản lề để các quốc gia tăng cường đón sinh viên quốc tế, từ đó đưa thị trường du học trở về đà tăng trưởng như trước đại dịch.

Thấp thỏm du học năm 2022 - Ảnh 1.

Du học sinh Việt Nam giao lưu trong hoạt động do Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc tổ chức - Ảnh: SVAU

Tuy nhiên, liệu rằng sự xuất hiện của các biến chủng virus mới có làm tan biến viễn cảnh đầy kỳ vọng này?

Hồi hộp xuất cảnh ngay sau Tết

Huỳnh Ngọc Ngân (20 tuổi, TP.HCM), hiện là sinh viên chương trình liên kết giữa Viện ISB, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Macquaire (Úc). Sau 1,5 năm hoàn thành các học phần ở Việt Nam, Ngân đã đặt vé máy bay lên đường sang Úc vào ngày 8-2 tới. Hôm nay (24-1), Ngân sẽ đến Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM để hoàn thành thủ tục visa.

Dù vậy đường đến Úc của Ngân vẫn còn khá gian nan. Tổng cộng, Ngân sẽ phải trải qua ba lần xét nghiệm PCR, gồm một lần trước khi bay, một lần khi nhập cảnh và một lần sau thời hạn tự cách ly. Ngoài ra, thông tin về số ca nhiễm biến thể Omicron đang lan rộng tại Úc khiến gia đình Ngân không khỏi lo lắng. Mẹ của Ngân "thủ sẵn" cho con gái hơn chục bộ xét nghiệm nhanh vì bạn bè truyền tai mặt hàng này hiện đang tương đối khan hiếm ở Úc.

Ngân đặt nhiều mục tiêu cho chuyến đi sắp tới, sang đến Úc sẽ tận dụng trọn vẹn hai năm để vừa học, vừa làm, vừa trải nghiệm. Nhưng Ngân cũng thừa nhận với tình hình này, không biết mọi chuyện trong năm 2022 liệu có như dự tính hay không. "Dù sao mình cũng thấy bản thân may mắn hơn nhiều anh chị đã chờ đợi rất lâu để sang Úc. Mong rằng từ nay đến ngày lên đường sẽ không có gì thay đổi về chính sách" - Ngân nói.

Ông Nguyễn Phúc Bình, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, chia sẻ hiện nay nhu cầu của các du học sinh trở lại Úc rất lớn. Với các bạn sinh viên Việt Nam, cao điểm sẽ là từ ngày 6 đến

20-2, tức ngay sau Tết. Ông Bình cho rằng nếu có thể, các bạn nên sắp xếp trở lại Úc sớm hoặc trễ hơn khoảng thời gian này nhằm hạn chế tiếp xúc quá đông người.

"Cũng cần lưu ý chọn chuyến bay phù hợp vì hiện nay chưa có quá nhiều chuyến bay thương mại giữa Việt Nam và Úc trong khi giá cả vẫn còn khá cao. Cần lên kế hoạch và đặt vé từ sớm, cũng có thể lựa chọn các đường bay chuyển tiếp để tiết kiệm chi phí" - ông Bình nói.

Đã quyết thì "mạnh dạn" lên đường

Ông Vũ Hải Trường, giám đốc chương trình Việt Nam của ĐH Arizona (Mỹ), cho biết trong năm 2021, Mỹ vẫn là điểm đến có sức hút đặc biệt với sinh viên quốc tế, đặc biệt với Việt Nam. Đây cũng là năm ghi nhận số lượng tuyển sinh du học sinh ở nhiều đại học cao nhất kể từ khi bùng phát dịch COVID-19.

Ông Trường cho hay hiện nay hầu hết các trường đều linh hoạt hình thức giảng dạy, tùy vào mong muốn của sinh viên. Các trường không "ép" đến trường học trực tiếp, thay vì vậy các bạn có thể chủ động chọn học 100% offline, 100% online hoặc kết hợp cả hai. "Nhìn chung các trường đều tôn trọng "quyền được cảm thấy an toàn" của sinh viên. Phần lớn các bạn Việt Nam sẽ thích học trực tiếp để có thêm nhiều trải nghiệm" - ông Trường nói.

Những yếu tố trên là cơ sở để nhiều người dự đoán về một năm 2022 hứa hẹn sôi động với thị trường du học Mỹ. Theo ông Trường, năm 2022 có thể xem là năm bản lề để du học có thể thật sự trở về trạng thái như trước đây. Bởi vì hiện nay, dù có sự xuất hiện của những biến chủng mới, nhiều bạn đã không còn quá lo lắng do phần lớn đã tiêm đủ liều hoặc chỉ có những triệu chứng nhẹ nếu nhiễm bệnh.

Ông Nguyễn Thanh Vân, đại diện ĐH Bournemouth (Vương quốc Anh) tại Việt Nam, cũng cho rằng sinh viên nếu có ý định sang Anh du học trong năm 2022 có thể "mạnh dạn" hơn. Hiện một số phụ huynh vẫn còn băn khoăn về dịch bệnh, trong đó một số trường hợp đã dời đợt nhập học tháng 1-2022 sang tháng 9-2022 để đợi dịch bệnh thật ổn.

Tuy nhiên theo ông Vân, không ai dám chắc nếu trì hoãn đến tháng 9 thì sẽ ra sao. Trong khi đó, dù ghi nhận các ca nhiễm do biến chủng Omicron, nhưng nhìn chung việc tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ sinh viên từ chính quyền và các trường đại học khá tốt. "Hầu hết các bạn khi đã sang Anh đều cảm thấy khá thoải mái. Tại ĐH Bournemouth, những sinh viên mới sẽ bắt đầu vào tuần định hướng học tập từ hôm nay (24-1)" - ông Vân nói.

2 năm đợi New Zealand

Theo ông Đặng Trần Duy Quân, quản lý khu vực Đông Nam Á, ĐH Auckland (New Zealand), đến nay cũng đã gần hai năm sinh viên quốc tế chưa thể đến New Zealand, phải học online từ xa. Dự kiến sau ngày 30-4-2022, New Zealand sẽ chính thức đón du học sinh trở lại, tuy nhiên hiện vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể.

Để hỗ trợ sinh viên phải "du học online", nhiều đại học đã triển khai một số chính sách đặc biệt. Chẳng hạn, ĐH Auckland đã thành lập một Không gian học tập (Vietnam Study Hub) tại TP.HCM từ tháng 7-2021. Đây sẽ là nơi các bạn du học sinh của trường hiện đang sống tại TP.HCM có thể đến gặp gỡ, sử dụng các tiện ích giúp việc học online thêm thú vị.

Nên sớm tìm nhà

Ông Nguyễn Phúc Bình cho biết trong vài tuần gần đây, Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc nhận được rất nhiều yêu cầu hỗ trợ từ du học sinh và phụ huynh về chuyện khó thuê nhà.

Sinh viên quốc tế từ rất nhiều quốc gia đang "đổ" về Úc cho đợt nhập học mới sau quyết định mở cửa biên giới. Do đó nhu cầu thuê nhà rất lớn, giá cả cũng bắt đầu cao hơn. Đặc biệt, những sinh viên lần đầu sang Úc nếu tự thuê nhà sẽ phải làm việc qua các bên trung gian, phải đặt cọc khá lớn và cần đáp ứng một số tiêu chí về tín nhiệm mới được chấp thuận cho thuê.

Trong bối cảnh ấy, ông Bình cho rằng sinh viên không nên giữ tâm lý như trước đây đợi sang đến nơi mới bắt đầu tìm nhà. Thay vào đó, các bạn nên chủ động thuê nhà trước.

Năm 2022: Nhiều đại học lớn ở Úc cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam Năm 2022: Nhiều đại học lớn ở Úc cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam

TTO - Đây được đánh giá là một trong những bước đi thu hút sinh viên quốc tế đến Úc ngay khi nước này sẽ đón một lượng lớn du học sinh đến học tập trực tiếp trong năm 2022, sau hơn 18 tháng đóng cửa biên giới.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên