![]() |
Ảnh: Lao Động |
Ngày 18-1-2007, chúng tôi đã đến xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc và được chứng kiến cụ thể: Toàn bộ nền tháp, cửa vào tháp và xung quanh chân móng của tháp được láng ximăng nhẵn bóng.
Vòm cửa vào tháp được đỡ bằng những tấm lanh tô ximăng cốt thép. Thân tháp đoạn sát mái được bó bằng 3 cái kiềng sắt để phòng nứt vỡ. Gạch dùng trùng tu có lẽ là loại gạch mộc sản xuất tại địa phương, chất lượng kém nên dù chưa lâu đã thấy nứt vỡ từng mảng lớn.
Phía trong tháp mới đây người ta đã dùng ximăng (có chỗ dùng đất sét) trát lên vết nứt ở tường tháp và sau đó dùng mũi bay kẻ ô theo hình viên gạch (ảnh)... Cách trùng tu như thế quả là “lạ lùng”, bất chấp cả Luật Di sản văn hoá...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận