13/09/2023 10:52 GMT+7

Tháo dỡ các ‘ma trận’ bẫy chim trời mùa di cư

Cứ vào tháng 9 hằng năm là mùa di cư của đàn chim trời, đây là thời điểm một số người dân các xã ven biển sử dụng "ma trận" bẫy để săn bắt các loài chim như cò, cói.

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân ra quân tháo dỡ các bẫy bắt chim trời - Ảnh: L.M.

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân ra quân tháo dỡ các bẫy bắt chim trời - Ảnh: L.M.

Ngày 13-9, ông Trần Thanh Tường - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - cho hay để ngăn chặn nạn săn bắt chim trời mùa di cư, đơn vị này huy động lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương ra quân phá dỡ các điểm săn bắt, tiêu hủy nhiều dụng cụ dùng để bẫy bắt chim trời.

Thời gian qua, đơn vị đã phá dỡ 53 lùm bẫy chim bằng cọc tre, 35 con cò giả, 3.900m lưới, 200 que tẩm nhạ và thả về môi trường tự nhiên 35 con cò, cói.

Theo UBND huyện Nghi Xuân, tình trạng săn bắt, mua bán trái phép các loài động vật hoang dã, chim tự nhiên trên địa bàn đã giảm nhiều so với các năm trước và cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, hiện nay tại một số vùng thuộc địa bàn các xã ven biển bắt đầu xảy ra tình trạng săn bắt chim tự nhiên trở lại, một số chợ dân sinh trên địa bàn vẫn còn tình trạng mua bán chim tự nhiên trái pháp luật.

Bước vào mùa chim trời di cư, địa phương yêu cầu ngành chức năng trên địa bàn tăng cường hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư. 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, người dân không tham gia săn bắt, mua bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã, chim tự nhiên trái pháp luật.

Không tiếp khách, liên hoan các món ăn được chế biến từ động vật rừng, chim tự nhiên; chủ động đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, chim tự nhiên.

Các dụng cụ dùng bắt chim trời bị phát hiện đều được lực lượng chức năng tiêu hủy - Ảnh: L.M.

Các dụng cụ dùng bắt chim trời bị phát hiện đều được lực lượng chức năng tiêu hủy - Ảnh: L.M.

Tại huyện Lộc Hà, thời gian qua đã tổ chức 9 cuộc kiểm tra về đánh bắt chim. Tiêu hủy 75 con chim mồi, 1.300m lưới, 200 que nhạ, phá bỏ 5 dàn đơm chim.

Ông Nguyễn Xuân Mận - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lộc Hà, cho hay mặc dù đơn vị tích cực phối hợp với các xã trên địa bàn huyện liên tục tổ chức ra quân truy quét nạn đánh bắt chim trời, song ở một số nơi người dân lợi dụng địa hình phức tạp đặt bẫy ở lùm cây cao, bụi rậm nên dễ dàng bỏ chạy khi bị phát hiện.

Trước tình trạng kể trên, UBND huyện Lộc Hà yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức cho người dân ký cam kết không tham gia săn, bẫy bắt chim di cư tự nhiên. 

Tiếp tục kiểm tra tháo dỡ, phá bỏ, tiêu hủy các dàn, lùm đơm, các loại dụng cụ, bẫy, cò xốp… của các cá nhân, tổ chức cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật.

Phát hiện hàng trăm con chim trời bị giết thịt trong quán ănPhát hiện hàng trăm con chim trời bị giết thịt trong quán ăn

TTO - Hàng trăm con chim trời vừa được cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh phát hiện tại một quán ăn. Sự việc này cho thấy nạn săn bắt chim trời tại địa phương này còn tiếp diễn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên