26/10/2016 21:01 GMT+7

Thảo cầm viên Sài Gòn cứu chim công quý hiếm lạc giữa phố

NGỌC KHẢI - LÊ PHAN
NGỌC KHẢI - LÊ PHAN

TTO - Sau hơn một ngày bay lạc vào khu dân cư trên đường Trần Quốc Thảo (Q.3, TP.HCM), chiều 26-10 chim công có dấu hiệu đuối sức được nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn “giải cứu”.

Nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn giải cứu và đưa về chăm sóc - Ảnh: LÊ PHAN
Chim công được nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn giải cứu và đưa về chăm sóc - Ảnh: LÊ PHAN

Theo đó vào chiều cùng ngày, Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn cử một nhân viên đến khu vực đường Trần Quốc Thảo (Q.3) để tìm chim công bay lạc.

Do trước đó bị một nhóm thanh niên vây bắt, chim có dấu hiệu đuối sức bay đậu trên khu vực cửa sổ của một tòa nhà.

Được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng phường 7 (Q.3, TP.HCM), nhân viên này đã vào khu vực phía trong tòa nhà tiếp cận thì chim công vươn cánh bay được một đoạn rồi sà xuống vỉa hè.

Nhân viên nhanh tay dùng vợt bắt lấy chim trên đưa về Thảo cầm viên Sài Gòn chăm sóc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Tân, giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn, cho biết sẽ báo cáo Chi cục Kiểm lâm TP.HCM về việc “giải cứu” chim công trên.

Do loài này thuộc nhóm thực vật, động vật rừng, nguy cấp quý hiếm IB, nên chủ sở hữu muốn nhận lại cần phải chứng minh được nguồn gốc kèm các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp chim trên không có ai nhận, Thảo cầm viên Sài Gòn sẽ để nuôi dưỡng phục vụ người dân tham quan chiêm ngưỡng.

NGỌC KHẢI - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên