|
"Hà Nội là địa phương đi tiên phong trong xây dựng nông thôn mớ"i Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng |
Trình bày diễn văn khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định sau năm năm mở rộng địa giới hành chính, các thành tựu của Hà Nội đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. “Những kết quả đạt được trong năm năm qua khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của quyết định mở rộng địa giới hành chính thủ đô” - ông Nghị khẳng định.
Với diện tích lớn gấp ba lần so với trước khi mở rộng, dân số tăng gần 1,5 lần, toàn thủ đô có 577 xã, phường, thị trấn, theo ông Nghị, công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng và là một trong những thành tựu nổi bật của Hà Nội sau năm năm hợp nhất. “Trong năm năm, TP đã đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng từ ngân sách cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Có những địa bàn nông thôn được hưởng mức đầu tư trong năm năm qua gấp 10-30 lần so với mấy chục năm trước. Nhờ đó bộ mặt nông thôn thủ đô có nhiều khởi sắc. Đời sống nông dân được cải thiện rõ rệt. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện, trạm y tế, nước sạch được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn năm 2012 đã tăng gấp 2,6 lần so với năm trước mở rộng địa giới hành chính” - ông Nghị nhấn mạnh.
Trước nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, đề cập đến công tác quản lý xây dựng, ông Nghị cũng cho rằng tình trạng quy hoạch treo, nhiều dự án triển khai chậm gây lãng phí, thất thoát, đặc biệt là tình trạng thiếu đất dành cho trường học, bệnh viện, nghĩa trang vẫn chưa được giải quyết. “Trong công tác quản lý xây dựng, chúng ta không thể không nhận trách nhiệm trong nhiều trường hợp đã chấp thuận một cách khá dễ dãi các dự án xây dựng nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê dẫn tới tình trạng đầu tư bất động sản phát triển nóng, cung vượt cầu, thị trường bất động sản đóng băng” - ông Nghị thừa nhận.
Đáng lưu ý, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, tình trạng tiêu cực, vòi vĩnh, đùn đẩy, né tránh việc khó, “chuyền quả bóng trách nhiệm sang chân người khác” vẫn chưa được khắc phục. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho bộ máy của TP hoạt động kém năng động, kém hiệu quả, gây bức xúc cho nhân dân, trong đó có việc TP bị xếp hạng thấp về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thời gian qua.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận sau năm năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, Hà Nội hôm nay đã có thế và lực mới. Đã có những thành tựu đáng tự hào. Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn bình quân trong năm năm qua cao hơn 1,5 lần so với mức bình quân chung của cả nước. “Hà Nội sau mở rộng có một vùng nông thôn rộng lớn với dân số đông ở 401 xã, tuy nhiên Hà Nội đã đạt được thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới. Tôi phải sử dụng từ nổi bật, dù là thành phố Hà Nội nhưng thành tựu về xây dựng nông thôn mới là nổi bật. Hà Nội là địa phương đi tiên phong trong xây dựng nông thôn mới” - ông Hùng ghi nhận.
Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Hà Nội cần phát huy tốt hơn vai trò là trung tâm kinh tế lớn, là động lực kinh tế của vùng trọng điểm Bắc bộ. Cần đặc biệt quan tâm phát triển toàn diện giữa khu vực thành thị và nông thôn, thu hẹp cho được khoảng cách giàu nghèo và chăm lo thiết thực về đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận