
Nghệ sĩ Thanh Tuấn hóa thân chàng Lương Sơn Bá thể hiện hai câu trong bài ca cổ Chúc Anh Đài do soạn giả Viễn Châu viết - Ảnh chụp màn hình: LINH ĐOAN
Anh Tâm, con trai nghệ sĩ Thanh Tuấn, cho Tuổi Trẻ Online hay hiện tại nghệ sĩ Thanh Tuấn đã khỏe nhiều.
"Tuy nhiên theo yêu cầu của bác sĩ, phải để cho ba nghỉ ngơi nhiều và hạn chế tiếp khách để ba mau hồi phục" - anh Tâm nói.
Trong lúc chờ Thanh Tuấn khỏe, người hâm mộ nghe lại trích đoạn cũ của ông
Anh Tâm thông tin thêm có nhiều khán giả yêu quý muốn đến thăm nghệ sĩ Thanh Tuấn. Gia đình hết sức xúc động nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là việc giữ gìn sức khỏe cho ông nên anh Tâm đăng trên trang cá nhân về việc hạn chế tiếp khách, mong mọi người hết sức thông cảm.
Trong lúc chờ nghệ sĩ Thanh Tuấn hồi phục, trên fanpage NSND Thanh Tuấn, anh Tâm đăng lại những trích đoạn cải lương, bài ca cổ mà Thanh Tuấn đã thể hiện để fan đỡ nhớ giọng ca của ông.
Đó là hai câu trong bài ca cổ Thương chuyến phà xưa. Hoặc hai câu bài vọng cổ Chúc Anh Đài mà soạn giả Viễn Châu đã viết rất hay.
Trong bài Chúc Anh Đài, Thanh Tuấn hóa thân thành chàng Lương Sơn Bá lâm bệnh nặng vì nhớ thương Chúc Anh Đài.
Những bài ca cổ qua cách nhấn nhá từng câu từng chữ của ông nghe thật... tê tái.
Người hâm mộ vào nghe phải thốt lên "Đỉnh", "Chú xuống câu vọng cổ nghe nhức nhối", "Thầy lên cao giống như đường xoắn ốc", "Kỹ thuật của bác thật sự không ai qua"...
Cùng những lời khen ngợi, khán giả đã gởi lời chúc sức khỏe Thanh Tuấn và trông ông mau mau khỏe để còn đi hát, phục vụ khán giả gần xa.
Hai câu trong bài vọng cổ Chúc Anh Đài của cố NSND Viễn Châu do NSND Thanh Tuấn thể hiện
Thanh Tuấn, người chồng đầy ăn năn trong Mưa nguồn
Trong những bài vọng cổ, trích đoạn cải lương cũ được đưa lại trên fanpage nghệ sĩ Thanh Tuấn có trích đoạn cải lương Mưa nguồn. Đây là vở cải lương mà soạn giả Hoàng Song Việt - Vũ Chí Thanh viết mười mấy năm trước.
Vở từng được các nghệ sĩ Minh Vương, Lệ Thủy, Phương Hồng Thủy... biểu diễn thâu hình. Mới đây, đạo diễn Kim Phương đã dàn dựng cho nghệ sĩ trẻ Kim Thùy tham gia Liên hoan cải lương toàn quốc tại Cần Thơ năm ngoái.
Còn đoạn trích có nghệ sĩ Thanh Tuấn cũng là bản Kim Phương dựng cho Đài truyền hình TP.HCM cách đây khoảng 6, 7 năm.
Bản dựng này ngoài Thanh Tuấn còn có các nghệ sĩ Phượng Hằng, Thoại Mỹ, Kim Tiểu Long, Tấn Giao...
Thanh Tuấn vào vai người chồng đi du học nước ngoài về bỗng phát hiện vợ mình có thêm một đứa con khác và lẩn trốn. Vì hiểu lầm nên ông nghi ngờ vợ và có những hành động khiến bà tổn thương mà không biết rằng sau đó còn có những ẩn tình.
Đoạn trích Mưa nguồn nhấn mạnh vào cảnh Thanh Tuấn thể hiện người chồng đầy ăn năn khi phát hiện ra mình đã trách oan người vợ tào khang.
Ngoài diễn xuất, sự ăn năn hối lỗi được Thanh Tuấn truyền tải vào câu vọng cổ nghe mà... đứt ruột! Có lẽ đó chính là thế mạnh của ông khi nghiên cứu cách ca để biểu đạt sắc thái tâm trạng thật tốt, đi sâu vào lòng khán giả.
Càng nghe ông ca, càng hiểu vì sao cả trăm nghệ sĩ cả nước yêu mến bắt chước cách ca của ông, hoặc vì quá yêu mến ông mà vô tình bị ảnh hưởng hơi ca. Bởi vậy, trong cải lương có một trường phái mà người ta gọi là "trường phái ca Thanh Tuấn", và khán giả thì vẫn mê mệt, vẫn tiếp tục chờ đợi Thanh Tuấn xuất hiện trở lại trên sân khấu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận