
Nghệ sĩ Thanh Tuấn và Thanh Thanh Hiền trong Gala Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21-2026 - Ảnh: LINH ĐOAN
Thanh Tuấn, Thanh Thanh Hiền, Chí Tâm, Kim Tử Long, Phượng Loan... là những nghệ sĩ kỳ cựu trong Gala Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21-2026.
Thanh Tuấn, Thanh Thanh Hiền tha thiết cải lương Bắc - Trung - Nam
Nghệ sĩ Thanh Tuấn, Thanh Thanh Hiền xuất hiện trong một ca cảnh gồm ba tiết mục như hành trình từ Bắc xuôi Nam.
Thanh Tuấn là chàng trai xứ Huế trong Áo hoa, hát cùng Vân Khánh. Là người con đất Quảng Ngãi mê cải lương, Thanh Tuấn đã kiên trì khắc phục giọng nói địa phương để có thể ca cải lương mượt mà.
Hơn thế nữa còn trở thành một danh ca và xuất sắc tạo nên trường phái ca Thanh Tuấn mà rất nhiều nghệ sĩ sau này bị ảnh hưởng.
Nay trở lại hóa thân thành chàng trai xứ Huế, cũng xem như ông trở lại vùng đất miền Trung thân yêu của mình nên Thanh Tuấn phối hợp ăn ý với Vân Khánh trong Áo hoa.
Nếu Thanh Tuấn, Vân Khánh chở tâm tình của mảnh đất miền Trung thì Thanh Thanh Hiền là cô nàng Kinh Bắc, làm say mê lòng người với câu quan họ trong bài Áo tứ thân. Khán giả yêu cải lương không xa lạ với nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền.
Nghệ sĩ Thanh Tuấn thể hiện bài Áo hoa cùng ca sĩ Vân Khánh - Video: LINH ĐOAN
Có thể nói bà là nghệ sĩ cải lương phía Bắc thế hệ sau hiếm hoi được khán giả phương Nam quen mặt, có khá nhiều show diễn tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây.
Thanh Thanh Hiền ghi dấu ấn với vở cải lương Khi thành phố lên đèn. Còn nhớ năm 2007, Hoàng Quỳnh Mai đoạt giải A cuộc thi Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc tại TP.HCM với vở Cung phi Điểm Bích, thì Thanh Thanh Hiền chính là nàng Điểm Bích đầy quyến rũ, mạnh mẽ. Sau đó bà còn được nghệ sĩ Linh Huyền mời vào vai Hồ Xuân Hương trong Bà chúa thơ Nôm.
Vì tài năng trong lĩnh vực cải lương của mình, Thanh Thanh Hiền còn thường xuyên được mời làm giám khảo ở nhiều cuộc thi cải lương uy tín. Bà từng làm giám khảo Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền say đắm trong bài Áo tứ thân - Ảnh: LINH ĐOAN
50 "chuông" hội ngộ
Trong ca cảnh cải lương Bắc - Trung - Nam, ngoài Thanh Tuấn, Thanh Thanh Hiền, màu sắc Nam Bộ được thể hiện bởi các bạn từng đoạt giải cao ở Chuông vàng vọng cổ như Bùi Trung Đẳng, Ngọc Diễm, Như Ý, Phan Trung Nhân trong bài Mến tay mến chân.
Đêm gala tối 30-8 tại Nhà hát truyền hình HTV mang chủ đề Vàng son mừng Quốc khánh 2-9, đồng thời là cuộc hội ngộ đông đảo nghệ sĩ trước thềm vòng chung kết cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026.
Theo ông Hiền Phương của nhà đài, chương trình quy tụ khoảng 50 nghệ sĩ là các thí sinh đã từng đoạt giải cao qua các mùa Chuông vàng vọng cổ.

Nghệ sĩ Thanh Tuấn và Vân Khánh trong bài Áo hoa - Ảnh: LINH ĐOAN

Hai Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi và Phương Cẩm Ngọc hiện là nghệ sĩ trẻ rất được khán giả cải lương yêu thích - Ảnh: LINH ĐOAN
Đây có thể nói là cuộc trình diện đầy tự hào của Chuông vàng vọng cổ vì đã góp phần phát hiện ra nhiều tài năng trẻ để chắp cánh cho họ trở thành một thế hệ nối tiếp của làng cải lương hiện nay.
Có thể kể ra như Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi, Hồ Ngọc Trinh, Minh Trường, Thu Vân, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Khởi, Bùi Trung Đẳng, Phương Cẩm Ngọc, Lê Hoàng Nghi…
Cải lương là vàng son, là di sản văn hóa quý giá của mảnh đất phương Nam, của TP.HCM. Việc gìn giữ và duy trì nét văn hóa độc đáo đó càng hết sức cần thiết trong công cuộc hòa nhập và bước ra thế giới của hôm nay. Chuông vàng vọng cổ cũng là hành trình ý nghĩa đó trong việc tôn vinh bài vọng cổ, tôn vinh đờn ca tài tử, cải lương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận